Thế giới

Nga dội hỏa lực 'như mưa' vào các cứ điểm quân sự đặc biệt của Ukraine nhằm trả đũa một điều

Đòn tấn công này của Nga khiến Ukraine thiệt hại nặng nề về người và của, đặc nhiệm NATO cũng đã tử nạn. 

Ngày 25/5, theo hãng tin Zvezda Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử để bắn nổ một xe tăng của quân đội Ukraine theo hướng Sumy.

Nga cho biết: "Đợt tập kích do các UAV của Trung tâm Công nghệ không người lái Rubicon thực hiện. Ngay khi UAV trinh sát phát hiện xe tăng T-64BV của Ukraine đang ngụy trang trong một cánh rừng, một UAV cảm tử đã được triển khai để tấn công mục tiêu. Đòn tập kích chính xác đã khiến chiến xa của đối thủ phát nổ và bốc cháy dữ dội". 

Binh sĩ Ukraine đang điều khiển  xe tăng T-64BV 

T-64BV là một trong những loại xe tăng phổ biến nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine, được cả hai phía sử dụng. Đến hiện tại, Kiev đã mất 415 xe tăng loại này trong các cuộc giao tranh.

T-64BV là xe tăng chiến đấu chủ lực thời Liên Xô, ra mắt vào những năm 1980 dưới dạng phiên bản nâng cấp của mẫu T-64 nguyên bản. Thời điểm đó, xe tăng này có bộ vỏ giáp và vũ khí tiên tiến, khiến nó trở thành một phương tiện đáng gờm trên chiến trường. T-64BV sở hữu lớp giáp composite, bao gồm các lớp thép và gốm để tăng cường khả năng phòng thủ.

Moskva không kích dữ dội, Kiev thiệt hại nặng nề

Ở một diễn biến khác, theo hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 26/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã giải phóng khu vực Romanovka ở vùng Donetsk. Lực lượng Ukraine đã mất khoảng 1.400 binh sĩ trong 24 giờ qua.

Tính riêng đêm 25/5, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine. Các cơ sở hạ tầng và của các sân bay quân sự và các kho lưu trữ máy bay không người lái của Ukraine cũng bị tấn công trong khoảng thời gian này.

Theo báo cáo từ Bộ quốc phòng Nga: “Lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng tại các sân bay quân sự, kho đạn, xưởng sản xuất cũng như các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị thuộc lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 khu vực. Sau trận giao tranh ác liệt ở Donetsk, Ukraine mất 450 binh sĩ trong đó có cả đặc nhiệm NATO".

Binh sĩ Ukraine 

Cuộc không kích lớn của Nga nhằm vào Ukraine chỉ diễn ra vài giờ trước khi Nga và Ukraine hoàn tất việc trao đổi 1.000 tù nhân theo thỏa thuận từ trước. Ngoài ra, nguồn cơn cuộc tấn công cũng có liên quan đến tuyên bố của Nga khi phải hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công UAV quy mô lớn của các lực lượng Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 24/5, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 110 UAV của Ukraine trong đêm.

Ngoài ra, từ đêm 25/5 đến rạng sáng 26/5, các lực lượng Moskva đã phóng 218 UAV và 69 tên lửa đạn đạo vào Ukraine theo nhiều đợt. Đánh giá sơ bộ của nhà chức trách Ukraine cho thấy, Kiev đã thiệt hại nặng nề trong đợt không kích dữ dội này.