Thế giới

Ukraine tố cáo Nga trì hoãn giao bản ghi nhớ hòa bình, đồng thời thông báo 1 tin vui từ phía Mỹ

Ukraine đã quá thất vọng về sự chậm trễ của Nga nhưng may mắn vớt vát được 1 tin vui từ phía Mỹ và quốc tế. 

Chia sẻ trên mạng xã hội Facebook ngày 28/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov cho biết Kiev vẫn đang chờ đợi phía Nga gửi bản ghi nhớ hòa bình liên quan đến đề xuất ngừng bắn. Ông kỳ vọng văn bản này sẽ được trình bày sau các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, cộng đồng quốc tế từng kỳ vọng Nga sẽ nhanh chóng chuyển tài liệu này sau cuộc đàm phán ngày 16/5 tại Istanbul.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov

Ông Umerov bày tỏ sự thất vọng khi phía Nga đã tìm cách trì hoãn, tuy nhiên, áp lực quốc tế đã phát huy hiệu quả. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng những tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã buộc Moscow phải hoàn tất bản dự thảo. Nhưng thật đáng buồn khi Nga vẫn chưa chính thức gửi tài liệu cho Ukraine.

Trước đó, kênh Fox News hôm 28/5 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Tammy Bruce cho biết ông Trump có thể sử dụng mọi biện pháp trong tay để gây áp lực với Nga, trong đó có cả những lệnh trừng phạt bổ sung. Bà  Bruce nhấn mạnh, Mỹ sẵn sàng ra "áp lực tối đa" với Nga và Moscow sẽ sớm hiểu cam kết của Tổng thống Trump trong việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Tammy Bruce

Trước tình hình này, trong thông cáo báo chí được Bộ Ngoại giao Nga đăng tải ngày 28/5 giờ địa phương, Ngoại trưởng Nga – ông Sergey Lavrov cho biết phái đoàn Nga đã chuẩn bị sẵn một bản ghi nhớ tổng hợp những điều kiện nhằm đạt được giải pháp hòa bình bền vững cho cuộc xung đột với Ukraine.

Ngoại trưởng Nga – ông Sergey Lavrov

Đài RT trích dẫn lời ông Lavrov như sau: “Phái đoàn của chúng tôi sẵn sàng trình bày bản ghi nhớ này trước phái đoàn Ukraine và đưa ra mọi giải thích cần thiết trong vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo vào thứ Hai tới đây (ngày 2/6) tại Istanbul”.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng trong lần đàm phán này tất cả đều thực sự mong muốn hòa bình, chứ không chỉ nói suông, sẽ ủng hộ vòng đàm phán mới này. Cuối cùng, Ông Lavrov gửi lời cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Arab Saudi vì vai trò trung gian thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa Moscow và Kiev.