Nga thực hiện chiến thuật 'thắt chặt thòng lọng' nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế quan trọng của Ukraine
Chiến sự Nga - Ukraine: Nga thực hiện chiến thuật mới nhằm cắt đứt tuyến đường quan trọng của Ukraine, đó là gì?
Theo phóng viên chiến trường Marat Khairullin đưa tin vào ngày 27/5, các đơn vị Moscow đã tiến vào các khu vực Nesteryanka, Kopani, Rabotino, Belogorye. Mục tiêu chung được xác định là thành phố Orekhov. trong khi đó, nhiệm vụ trước mắt của RFAF là xử lý các cứ điểm bao quanh thành phố: Malaya Tokmachka, Novodanilovka, Novoandreyevka.
Dự báo Moscow sẽ không có cuộc tấn công trực diện nào vào thành phố. Thay vào đó, Nga tiến hành cuộc bao vây bằng cách dọn sạch các bên sườn và thu hút quân dự bị của AFU từ các hướng khác. Sau đó dần dần RFAF thắt chặt "thòng lọng" xung quanh thành phố bằng cách cắt đứt các tuyến tiếp tế. Tất cả các thành phố lớn phải tự "rơi khỏi cành", giống như một quả chín. Đây là nghệ thuật tác chiến hiện đại của Bộ Tổng tham mưu Nga, phóng viên chiến trường Marat Khairullin khẳng định.

Báo động không kích dồn dập ở Kiev và một số khu vực
Theo Ukrainska Pravda đưa tin, Không quân Ukraine cho biết rạng sáng 28/5, cảnh báo không kích đã được ban bố tại Kiev và một số khu vực trên lãnh thổ Ukraine do mối đe dọa đạn đạo của Nga. AFU lưu ý mối đe dọa sử dụng vũ khí đạn đạo từ phía Bắc. Tuy nhiên vào lúc 3h03 tại Kiev và sau đó tại các khu vực, lệnh báo động đã được gỡ bỏ.
Trước đó, báo cáo tối 27/5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 166 trận đánh, trong đó có 53 trận ở Pokrovsk, 29 trận tại Kursk. Moscow phóng 2 tên lửa, tiến hành 60 cuộc không kích, thả 94 quả bom dẫn đường. Đã ghi nhận 912 cuộc tấn công bằng UAV của đối phương, 3.237 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov. Có 29 cuộc giao tranh quân sự diễn ra theo hướng Kursk, 6 trong số đó vẫn đang tiếp diễn.
Nhiều cơ sở quốc phòng Ukraine bị tấn công trước đòn trả thì từ Nga
Về phía Nga, theo Bulgarianmilitary đưa tin, trước làn sóng UAV tấn công của Ukraine, Nga phát động chiến dịch không kích quy mô lớn, nhắm vào hàng loạt cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chiến dịch này hoàn toàn mang tính đáp trả, với mục tiêu làm suy yếu năng lực tác chiến của Kyiv. Cũng theo Bộ này, từ ngày 20 đến 27/5, Nga đã đánh chặn 2.331 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có 1.465 chiếc bị bắn rơi ngoài khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.
Lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí chính xác từ không, biển và mặt đất - bao gồm tên lửa Iskander-M và UAV cảm tử - để tấn công các mục tiêu chiến lược của Ukraine.