Nga đáp trả cực gắt trước tin trừng phạt từ Mỹ và lời tố cáo từ Ukraine, âm thầm điều chỉnh một điều
Nga chính thức lên tiếng trước loạt tin lệnh trừng phạt từ Mỹ và những cáo buộc từ Ukraine, đồng thời âm thầm làm một điều nhằm qua mặt Kiev.
Theo hãng thông tấn TASS đưa tin, tại cuộc họp báo ngày 27/5 ở Moscow, ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên Điện Kremlin nói: “Chúng ta đang chứng kiến một lượng lớn kênh tin tức thực sự đã tham gia vào chiến dịch phá hoại tiến trình hòa bình, với mục đích khuyến khích Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt với Nga. Chúng tôi nhìn thấy điều đó bằng đôi mắt của mình".
Đây là câu trả lời của ông Peskov khi nhận được câu hỏi về việc Chính phủ Nga phản ứng ra sao sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp thêm lệnh trừng phạt chống xứ sở bạch dương.

Trước đó, báo Mỹ Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận với ông Trump, cho biết Tổng thống Mỹ đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga trong bối cảnh ông đang ngày càng mất kiên nhẫn với Tổng thống Vladimir Putin do tiến trình hòa đàm bị đình trệ. Đây có thể là bước đi cứng rắn đầu tiên của ông với Moscow kể từ khi trở lại Nhà Trắng.
Cách đó một ngày vào 26/5, theo thông tin từ tờ The Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky cho rằng Nga không thực sự quan tâm đến một giải pháp hòa bình. Ông Zelensky thẳng thắn nói: "Không có bằng chứng nào cho thấy phía Nga đang nghiêm túc xem xét hòa bình và nghiêm túc xem xét ngoại giao. Ngược lại, có rất nhiều bằng chứng cho thấy Nga đang chuẩn bị các hoạt động tấn công mới".
Ukraine cho rằng Nga đang thay đổi chiến thuật
Theo Ukrinform đưa tin ngày 27/5, ông Yurii Ihnat - phát ngôn viên Không quân Ukraine cho biết, gần đây quân đội Nga đã điều chỉnh các chiến thuật sử dụng UAV cảm tử nhằm qua mặt các đơn vị phòng không của Kiev.

Ông Yurii Ihnat cho rằng chiến thuật hiện tại của Nga là liên tục thay đổi lộ trình UAV và cố gắng cho chúng bay lên độ cao 2km cách mặt đất trước khi lao thẳng xuống mục tiêu. Ở độ cao đó, các UAV Shahed của đối phương có thể bị nhiều hệ thống radar Ukraine phát hiện, nhưng lại ở ngoài tầm bắn của vũ khí cầm tay, súng máy hạng nặng và các hệ thống hỏa lực di động. Ngoài ra, Nga hiện tại cũng sử dụng UAV bay theo từng nhóm để thực hiện đòn tấn công nhằm vào một mục tiêu duy nhất.