Thế giới

Ông Zelensky 'chỉ trích' Mỹ không còn quan tâm đến Ukraine giữa lúc đàm phán hòa bình với Nga bế tắc

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Mỹ đang dần “không còn thời gian cho Ukraine” khi tập trung vào khủng hoảng Iran, trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga rơi vào bế tắc. 

Ngày 14/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời đài truyền hình ZDF (Đức), cho biết các đặc phái viên Mỹ như Steve Witkoff và Jared Kushner – con rể của Tổng thống Donald Trump hiện đang liên tục tham gia các cuộc đối thoại liên quan đến Iran, thay vì tập trung vào tiến trình đàm phán Ukraine.

Ông Zelensky nhận định các nhà đàm phán Mỹ là những người “thực tế”, nhưng cảnh báo rằng nếu Washington không gia tăng áp lực đủ mạnh lên Nga, Moskva sẽ không còn động lực để tham gia đàm phán một cách nghiêm túc.

“Mỹ không có thời gian dành cho Ukraine nữa. Nếu Mỹ không gây áp lực lên Nga và chỉ theo đuổi đối thoại mềm mỏng, Moskva sẽ không còn dè chừng”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Đàm phán đình trệ, Ukraine lo hụt nguồn viện trợ vũ khí

Theo Tổng thống Ukraine, các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột đã rơi vào bế tắc kể từ khi chiến sự tại Iran bùng phát ngày 28/2. Lần gần nhất đại diện Nga và Ukraine gặp nhau là tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 2, và đến nay chưa có cuộc đối thoại nào tiếp theo.

Không chỉ bế tắc ngoại giao, Kiev còn đối mặt nguy cơ thiếu hụt vũ khí nếu Mỹ tiếp tục dồn nguồn lực cho Trung Đông.

Ông Zelensky đặc biệt lo ngại về việc sụt giảm nguồn cung các hệ thống phòng không – yếu tố then chốt giúp Ukraine chống lại các đợt tấn công từ Nga.

“Nếu chiến sự Trung Đông tiếp diễn, Ukraine sẽ nhận được ít vũ khí hơn. Điều này đặc biệt nghiêm trọng với các hệ thống phòng không”, ông nói.

Trong chuyến thăm Na Uy, nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục cảnh báo tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn PAC-3 và PAC-2 thuộc hệ thống Patriot – phần lớn được cung cấp thông qua chương trình PURL với nguồn tài trợ từ châu Âu.

“Ngay từ đầu cuộc chiến Trung Đông, chúng tôi đã nhận thấy những thách thức. Việc cung cấp vũ khí đang chậm lại. Đây là tình thế rất khó khăn”, ông thừa nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nga tuyên bố áp sát mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donbass

Trong khi Ukraine lo ngại suy giảm viện trợ từ Mỹ, Nga lại phát đi tín hiệu cho thấy đang đạt bước tiến lớn trên chiến trường.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tiến gần tới việc kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass, khi chỉ còn “vài km cuối cùng”. Các đơn vị Nga được cho là đã giành thêm quyền kiểm soát một số khu dân cư quan trọng tại Donetsk, thu hẹp đáng kể phạm vi kiểm soát của Ukraine.

Donbass bao gồm hai vùng Donetsk và Lugansk là mục tiêu chiến lược hàng đầu của Moskva trong suốt cuộc xung đột. Trước đó, Nga cũng tuyên bố đã kiểm soát gần như toàn bộ Lugansk.

Dù vậy, phía Ukraine chưa xác nhận việc mất toàn bộ Donbass, và giao tranh tại Donetsk vẫn được đánh giá là đang diễn ra ác liệt.

Nguy cơ bước ngoặt chiến sự khi Ukraine “đuối lực”, Nga tăng tốc

Ở diễn biến trái chiều, Ukraine lo thiếu vũ khí trong khi Nga tuyên bố áp sát mục tiêu chiến lược – đang làm dấy lên lo ngại về một bước ngoặt lớn của cuộc chiến.

Giới phân tích nhận định, nếu Mỹ giảm mức độ hỗ trợ quân sự, đặc biệt là hệ thống phòng không, Ukraine có thể gặp bất lợi nghiêm trọng trên chiến trường. Trong khi đó, việc Nga kiểm soát hoàn toàn Donbass sẽ tạo lợi thế lớn cả về quân sự lẫn trên bàn đàm phán.

Cuộc xung đột Nga – Ukraine hiện đã bước sang năm thứ năm, và Donbass tiếp tục là “nút thắt” quan trọng quyết định cục diện toàn chiến trường.