Thế giới

Ông Trump úp mở sẽ có bất ngờ mới sau khi tuyên bố không có kế hoạch gia hạn ngừng bắn với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không xem xét gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời úp mở khả năng xuất hiện bước ngoặt trong “2 ngày tới” giữa lúc Washington gia tăng sức ép, bao gồm cả chiến lược phong tỏa hàng hải.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, cho rằng điều này không cần thiết khi hai bên vẫn đang tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột kéo dài.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn ABC News, ông Trump ám chỉ khả năng sắp có diễn biến bất ngờ: “Tôi nghĩ các bạn sẽ được chứng kiến 2 ngày tới đây vô cùng kinh ngạc”. Theo ông, cuộc chiến tại Iran “có thể kết thúc theo bất kỳ cách nào”, song một thỏa thuận ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên nhằm tạo điều kiện cho Iran tái thiết đất nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trước đó, ngày 7/4, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần sau hơn 40 ngày xung đột. Tuy nhiên, vòng đàm phán giữa hai bên tại Islamabad (Pakistan) hôm 11/4 đã đổ vỡ sau 21 giờ thảo luận căng thẳng, với những bất đồng lớn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran – điều mà Washington coi là “lằn ranh đỏ”.

Trong bối cảnh đàm phán bế tắc, chính quyền ông Trump đồng thời gia tăng các biện pháp gây sức ép. Ngoài việc chỉ thị quân đội thực thi phong tỏa đối với tàu hàng ra vào các cảng Iran, Mỹ còn mở rộng kiểm soát tại eo biển Strait of Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Động thái này được đánh giá là nhằm hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Iran, qua đó buộc Tehran phải quay lại bàn đàm phán với những nhượng bộ rõ ràng hơn. Tuy nhiên, việc siết chặt hoạt động hàng hải tại khu vực cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, từ đó đẩy giá năng lượng tăng cao và tác động lan rộng tới nhiều nền kinh tế.

Dù gia tăng sức ép, Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán. Các nguồn tin cho biết phái đoàn Mỹ và Iran có thể sớm quay lại bàn thương lượng, nhiều khả năng tiếp tục tại Islamabad.

Iran đã kiểm soát eo biển Hormuz ở mức chưa từng có kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28 tháng 2

Ông Trump cũng nhấn mạnh vai trò của Thống chế Pakistan Asim Munir trong việc thúc đẩy đối thoại, đồng thời cho rằng đây là địa điểm phù hợp cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ tiếp tục bày tỏ sự lạc quan, nhận định cuộc chiến “sắp kết thúc” nhưng khẳng định Mỹ vẫn chưa hoàn tất mục tiêu. Ông cho rằng Iran “rất muốn đạt được một thỏa thuận”.

Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance – người dẫn đầu đoàn đàm phán của Mỹ cho biết Washington đang theo đuổi một “thỏa thuận lớn”, trong đó Iran phải từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân, chấm dứt hỗ trợ các nhóm vũ trang và mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Những diễn biến hiện tại cho thấy cục diện Mỹ - Iran vẫn đang ở giai đoạn nhạy cảm, với cả sức ép quân sự lẫn nỗ lực ngoại giao song hành. Tuyên bố về “2 ngày tới” của ông Trump vì thế đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng quốc tế.