Ukraine tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc đàm phán hòa bình: Tiết lộ thái độ hợp tác gây chú ý của Nga
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình ba bên với Nga và Mỹ nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.
Ngày 15/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình ba bên với Nga và Mỹ nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine.
Theo ông Zelensky, phía Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa các đoàn đàm phán của ba bên, với sự tham gia của các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Tuy nhiên, phía Nga hiện chưa chấp nhận cử phái đoàn tham dự cuộc gặp này.
Trước đó, phát biểu trước báo giới ngày 14/3, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev vẫn đang chờ phản hồi từ Washington về khả năng thay đổi địa điểm tổ chức hoặc việc Moskva xác nhận tham gia cuộc gặp do Mỹ đề xuất. “Chúng tôi không cản trở bất kỳ sáng kiến nào. Chúng tôi muốn cuộc họp ba bên được tổ chức”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Ukraine thời gian gần đây có dấu hiệu chậm lại khi sự chú ý của Mỹ và cộng đồng quốc tế chuyển sang tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
Căng thẳng khu vực bùng phát từ cuối tháng 2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran, kéo theo các đòn đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái của Tehran.
Bình luận về việc các cuộc tiếp xúc ngoại giao bị gián đoạn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng điều này là “có thể hiểu được” trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 15/3, ông cũng cho biết Nga vẫn để ngỏ khả năng đạt được giải pháp hòa bình, dù tình hình chiến sự hiện được cho là đang có lợi cho Moskva.
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại rằng xung đột tại Trung Đông có thể khiến Mỹ giảm bớt sự tập trung vào Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh Kiev vẫn phụ thuộc nhiều vào các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp.
Dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV) để hỗ trợ Mỹ cùng các đồng minh trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh tại Trung Đông.
Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải phản ứng mỉa mai từ phía Iran. Một quan chức ngoại giao Iran cho rằng ý tưởng Ukraine hỗ trợ Mỹ chống lại UAV của Tehran chỉ là “một trò đùa”, đồng thời cho rằng Kiev đang cố gắng thể hiện vai trò của mình trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.
Phát biểu này cho thấy những căng thẳng mới giữa Tehran và Kiev, trong bối cảnh Ukraine từ lâu cáo buộc Iran cung cấp công nghệ UAV cho Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra.