Tin vui cho giá xăng dầu khi Mỹ 'úp mở' về nước đi ngắn hạn giữa lúc chiến sự với Iran lên đỉnh
Trong bối cảnh giá dầu tăng như vũ bão vì xung đột, Mỹ đang cân nhắc một nước đi ngắn hạn với Iran, nhằm bổ sung nguồn cung khẩn cấp cho thị trường toàn cầu trong 10–14 ngày tới.
Ngày 19/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Nhà Trắng đang xem xét khả năng đảo ngược lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Iran đã nằm trên biển. Phát biểu trên Fox Business, ông nhấn mạnh đây là giải pháp nhanh nhằm đưa thêm nguồn cung ra thị trường, qua đó kéo giảm giá dầu đang leo thang mạnh.
Theo ước tính, lượng dầu bị “kẹt” trên biển có thể đạt khoảng 140 triệu thùng, đủ để đáp ứng nhu cầu trong vòng 10–14 ngày. Ông Bessent cho rằng Washington đang tận dụng chính nguồn dầu của Iran để “tạo đòn bẩy ngược”, vừa giảm áp lực giá vừa tiếp tục chiến lược gây sức ép với Tehran.
Diễn biến này xuất hiện khi thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu cú sốc lớn từ căng thẳng địa chính trị. Kể từ khi Hoa Kỳ và Israel mở các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ cuối tháng 2, giá dầu đã liên tục tăng mạnh. Chỉ trong hơn một ngày gần đây, giá dầu Brent tăng hơn 10% sau các vụ tập kích vào hạ tầng năng lượng tại khu vực Vịnh, đẩy giá lên khoảng 111 USD/thùng – cao hơn gần 60% so với trước xung đột.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump được cho là đã yêu cầu Israel hạn chế tấn công các cơ sở dầu khí của Iran nhằm tránh nguy cơ trả đũa, đặc biệt là kịch bản phong tỏa Eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ trọng yếu của thế giới.
Thông tin từ các nguồn quan sát cho thấy, việc dỡ bỏ hạn chế đối với dầu Iran đang trên biển không chỉ giúp tăng nguồn cung tức thời mà còn có thể làm thay đổi dòng chảy thương mại toàn cầu. Các lô hàng vốn đang hướng tới Trung Quốc có thể được chuyển hướng sang những thị trường khác, góp phần hạ nhiệt giá dầu trong ngắn hạn.
Đây không phải lần đầu Mỹ sử dụng công cụ này. Trước đó, Washington từng nới lỏng một số hạn chế liên quan đến dầu Nga để giảm áp lực nguồn cung, dù động thái này vấp phải phản ứng từ Ukraine và các đồng minh châu Âu. Điều đó cho thấy ưu tiên hiện tại của Mỹ là ổn định thị trường năng lượng trong ngắn hạn, thay vì duy trì các biện pháp trừng phạt cứng rắn tuyệt đối.
Bên cạnh việc “mở khóa” nguồn dầu trên biển, Bộ trưởng Bessent cũng cho biết Mỹ sẵn sàng sử dụng thêm dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) nếu cần thiết. Trước đó, Washington đã từng xuất kho tới 172 triệu thùng để bù đắp thiếu hụt nguồn cung trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.
Dù vậy, giới phân tích nhận định đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Việc can thiệp vào nguồn dầu sẵn có có thể giúp hạ nhiệt giá trong ngắn hạn, nhưng khó giải quyết tận gốc rủi ro nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, đặc biệt khi khu vực này vẫn nắm giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.