Đời sống

Bất chấp vượt đèn đỏ cứu bé 7 tuổi hóc dị vật, tài xế ở Bắc Ninh có được xem xét tình thế khẩn cấp?

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, một tài xế ở Bắc Ninh lập tức lao ra đường, bế bé trai 7 tuổi đang tím tái vì hóc dị vật lên xe, chấp nhận vượt đèn đỏ, lấn làn để chạy đua với thời gian.

Khoảng 14h ngày 28/2, câu chuyện về một tài xế sẵn sàng vượt đèn đỏ để đưa bé trai 7 tuổi đi cấp cứu lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nhân vật trong câu chuyện là anh Duy Bình, người đã trực tiếp chở cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh (cơ sở 1) trong tình trạng nguy kịch.

Theo chia sẻ của anh Bình với báo chí, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang ngồi uống nước thì nghe tiếng tri hô hoảng loạn từ nhà dân gần đó. Khi chạy sang, anh chứng kiến cảnh nhiều người vây quanh một bé trai có biểu hiện hóc dị vật. Cháu bé mặt đỏ bừng rồi dần tím tái, nước mắt và nước mũi chảy nhiều, thậm chí lẫn cả máu.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, anh Bình lập tức bế cháu bé lên ô tô. Trên quãng đường đến bệnh viện, anh bật xi-nhan cảnh báo, liên tục nháy đèn xin đường. Trong một số đoạn, anh buộc phải vượt đèn đỏ và lấn làn để rút ngắn thời gian di chuyển, với mục tiêu duy nhất là giữ an toàn tính mạng cho cháu bé.

Khi tới nơi, anh bế thẳng cháu vào khoa Cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận, tiến hành xử lý dị vật và đảm bảo đường thở. Nhờ được can thiệp kịp thời, tình trạng của cháu dần ổn định, không ghi nhận biến chứng nguy hiểm. “Đến khi thấy cháu qua cơn nguy kịch, tôi mới thực sự thở phào. Lúc đó chân tay mới bắt đầu run”, anh Bình kể lại. Sau khi hoàn tất cấp cứu, anh còn đưa hai mẹ con cháu bé về nhà.

Hình ảnh được ghi lại bởi camera trong bệnh viện 

Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo bệnh viện xác nhận có tiếp nhận một trường hợp bé trai hóc dị vật được người dân đưa đến trong tình huống khẩn cấp. Qua rà soát hồ sơ trực ngày 28/2, kíp trực ghi nhận bệnh nhi nhập viện với biểu hiện khó thở do dị vật đường thở. Các bác sĩ đã xử lý khẩn cấp, theo dõi sát các chỉ số hô hấp và tim mạch cho đến khi bệnh nhi ổn định.

Đối với việc người đưa cháu bé đến viện có hành vi vượt đèn đỏ, phía bệnh viện cho rằng cần xem xét toàn diện bối cảnh thực tế. Đơn vị sẵn sàng phối hợp với cơ quan công an để xác minh thời điểm nhập viện, tình trạng cấp cứu và các yếu tố liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người đã hành động trong tình thế cấp bách.

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, hành vi vượt đèn đỏ có thể bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, pháp luật cũng ghi nhận các tình huống cấp thiết, bất khả kháng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người. Việc xem xét trách nhiệm trong trường hợp cụ thể cần căn cứ vào mục đích, hoàn cảnh và mức độ nguy hiểm của hành vi. Nếu được xác định là tình thế cấp thiết theo quy định của pháp luật, người thực hiện hành vi có thể được miễn hoặc giảm trách nhiệm.

Câu chuyện không chỉ thu hút sự quan tâm vì hành động dũng cảm của tài xế, mà còn đặt ra vấn đề về cách ứng xử linh hoạt, nhân văn trong những tình huống sinh tử. Giữa ranh giới mong manh của pháp lý và đạo lý, điều dư luận chờ đợi là một quyết định thấu tình đạt lý, bảo vệ đúng người, đúng việc.