Đời sống

Bắc Ninh: Lời kể của tài xế vượt đèn đỏ, lấn làn trên đường, biết nguyên nhân không ai trách nổi

Một tài xế tại Bắc Ninh đã chấp nhận vượt đèn đỏ, lấn làn trong tình huống khẩn cấp để đưa cháu bé 7 tuổi bị hóc dị vật đến cấp cứu kịp thời, khép lại hành trình “chạy đua với thời gian” bằng cái thở phào nhẹ nhõm của gia đình.

Khoảng 14h ngày 28/2, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về anh Duy Bình – người đã điều khiển ô tô vượt đèn đỏ, xin đường liên tục để đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cấp cứu.

Anh Bình kể lại, thời điểm đó anh đang ngồi uống nước thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà bên cạnh. Chạy ra, anh thấy một bé trai có biểu hiện hóc dị vật, mặt đỏ bừng rồi tím tái, nước mắt, nước mũi chảy nhiều, có lẫn máu.

“Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy phải đưa cháu đến viện càng nhanh càng tốt”, anh Bình nói. Anh bế cháu lên xe, bật xi-nhan cảnh báo, nháy đèn xin đường và di chuyển khẩn cấp. Do tình huống quá cấp bách, anh đã vượt đèn đỏ và lấn làn.

“Tôi biết là vi phạm luật giao thông. Có thể nhiều người lúc đó nghĩ tôi chạy ẩu. Nhưng khi thấy cháu nguy kịch như vậy, tôi chỉ nghĩ làm sao đến bệnh viện nhanh nhất. Mong mọi người thông cảm”, anh chia sẻ.

cuu-nguoi-1

Tại khoa Cấp cứu, cháu bé được xử trí dị vật đường thở kịp thời, theo dõi sát tình trạng hô hấp và dần ổn định. Sau khi qua cơn nguy kịch, cháu được cho xuất viện ngay trong ngày.

Bà nội cháu bé xúc động cho biết, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của anh Bình, gia đình không biết điều gì có thể xảy ra. “Cháu tím tái rất nhanh. Chúng tôi thực sự biết ơn anh ấy”, bà nói.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Thanh Giang – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cơ sở 1 xác nhận có trường hợp người dân đưa cháu bé bị hóc dị vật đến cấp cứu trong tình huống khẩn cấp và trên đường đi có vượt đèn đỏ. Theo ông, bệnh viện sẽ trao đổi với cơ quan công an để xác minh cụ thể, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia cứu giúp trong tình huống cấp bách.

cuu-nguoi-2

Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi cho trẻ nhỏ ăn các loại kẹo, hạt hoặc thực phẩm dễ gây hóc, đồng thời trang bị kỹ năng sơ cứu dị vật đường thở để xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.