Đời sống

Tin nóng vụ kẹo rau Kera: Giám đốc kiểm nghiệm bị 'khui' thu lợi 99 tỷ nhưng chỉ nộp 100 triệu

Ngày 5/1, Cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng, chuẩn bị đưa 100 bị cáo trong đường dây cấp, phát hành phiếu kết quả thử nghiệm giả sản phẩm, trong đó có kiểm nghiệm liên quan đến kẹo rau củ Kera, ra xét xử sơ thẩm từ ngày 16/1/2026 đến 2/2/2026.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP. Hồ Chí Minh làm chủ tọa, đã triệu tập 141 cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và khoảng 140 luật sư bào chữa đăng ký tham gia. 

Theo cáo trạng, Hồ Thị Thanh Phương (SN 1981) - nguyên Giám đốc điều hành Công ty TNHH Khoa học TSL (TSL) và Giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (Avatek), cùng đồng phạm đã chỉ đạo nhân viên phát hành hơn 190.300 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho doanh nghiệp, cá nhân từ năm 2020 đến tháng 4/2025, thu lợi bất chính khoảng 99 tỷ đồng.

Các phiếu này bị cáo buộc được tạo ra bằng thủ đoạn như không gửi mẫu thử, lấy mẫu chỉ để hợp thức hóa, chỉnh sửa chỉ tiêu thử nghiệm cho đạt yêu cầu, hoặc thay đổi thời gian thử nghiệm nhằm phù hợp tiêu chuẩn. Trong quá trình điều tra, bị cáo Phương đã tự nguyện nộp lại 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả. 

Các phiếu kết quả thử nghiệm của Công ty TSL 

Hành vi của Phương và đồng phạm được xác định gồm các tội danh “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”. Cáo trạng cũng ghi nhận nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, từng phạm tội từ hai lần trở lên. Riêng Phương được xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như là người khuyết tật nặng, thành khẩn khai báo và tích cực phối hợp cơ quan điều tra.

Cụ thể, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp và cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng. Sau khi tách ra hoạt động riêng từ tháng 2/2023, Phương tiếp tục chỉ đạo Avatek phát hành hơn 102.500 phiếu thử nghiệm giả cho hơn 11.500 khách hàng, thu lợi bất chính khoảng 83,7 tỷ đồng. Tổng số phiếu kết quả thử nghiệm giả được lập là gần 190.337 phiếu liên quan nhiều sản phẩm trên thị trường, trong đó có sản phẩm kẹo rau củ Kera - từng nằm trong tâm điểm dư luận sau các phiên livestream bán hàng quảng bá trên mạng xã hội. 

Vụ án này nằm trong đường dây kiểm nghiệm giả quy mô lớn, với hơn 655 tổ chức, cá nhân trung gian, môi giới tham gia và được xác định xảy ra trên phạm vi toàn quốc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Hồ sơ vụ án gồm hơn 1,1 triệu bút lục, chứa trong 180 thùng tài liệu đã được chuyển đến TAND TP. Hồ Chí Minh phục vụ việc xét xử. 

Một góc nhỏ chứa hồ sơ vụ án 

Liên quan đến sản phẩm kẹo Kera, dư luận từng ghi nhận nhiều vụ việc khác nhau về chất lượng và quảng cáo sai sự thật. Sản phẩm này được quảng cáo với thông tin gây hiểu lầm như “một viên tương đương một đĩa rau, chứa nhiều loại bột rau củ VietGAP” dù hàm lượng chất xơ thực tế rất thấp và phát hiện chứa sorbitol - chất có tác dụng nhuận tràng. Một số người nổi tiếng như Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) cũng bị xét xử về hành vi lừa dối khách hàng trong quảng cáo, bán sản phẩm này, với mức xử phạt hình sự và dân sự kèm theo. 

Vụ án làm giả kết quả kiểm nghiệm đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến chất lượng kiểm soát an toàn thực phẩm, quy trình cấp phiếu thử nghiệm và trách nhiệm quản lý nhà nước, đồng thời gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin của người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường các sản phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung đang phát triển mạnh nhưng thiếu minh bạch.