Tin mới vụ đại án Trương Mỹ Lan: Số phận 2 chiếc túi Hermes bạch tạng đắt đỏ sẽ đi đâu về đâu?
Hai chiếc túi Hermès bạch tạng cực hiếm, từng được xem là “báu vật” trong bộ sưu tập hàng hiệu của bà Trương Mỹ Lan, đang được cơ quan thi hành án TP.HCM tìm tổ chức định giá để xử lý. Giá trị thực sự của những chiếc túi này và số phận pháp lý phía sau đang thu hút sự chú ý đặc biệt.
Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vừa phát thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với 2 chiếc túi xách Hermès bạch tạng thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhằm phục vụ công tác thi hành án trong đại án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tập đoàn này.
Theo thông báo, tài sản cần định giá gồm 2 chiếc túi Hermès màu trắng làm từ da cá sấu bạch tạng – dòng túi xa xỉ hiếm bậc nhất thế giới. Trong đó, một chiếc size 25 có đính đá quý ở khóa và viền, chiếc còn lại size 30 không gắn đá. Đây là tài sản đã bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.
Cơ quan thi hành án yêu cầu tổ chức tham gia thẩm định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp, đồng thời chứng minh kinh nghiệm thẩm định các tài sản tương tự, kèm theo hồ sơ năng lực và biểu phí dịch vụ. Việc định giá là căn cứ quan trọng để xử lý tài sản, có thể đưa ra bán đấu giá nhằm thu hồi tiền, khắc phục hậu quả cho Nhà nước và các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại trong vụ án.
Trước đó, trong quá trình xét xử, bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị được giữ lại 2 chiếc túi Hermès bạch tạng này làm kỷ niệm cho con cháu. Tuy nhiên, đề nghị không được hội đồng xét xử chấp thuận do đây là tài sản có giá trị lớn, thuộc diện phải kê biên để thi hành án theo quy định pháp luật.
Theo giới sưu tầm và các nhà đấu giá quốc tế, túi Hermès bạch tạng, đặc biệt là dòng Himalayan Crocodile Birkin, có thể được giao dịch với mức giá lên tới hàng trăm nghìn USD mỗi chiếc, thậm chí cao hơn tùy tình trạng và độ hiếm. Do đó, việc thẩm định chính xác giá trị là yêu cầu bắt buộc nhằm tránh thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình thi hành án.
Về trách nhiệm pháp lý, theo Luật Thi hành án dân sự, mọi hành vi che giấu, tẩu tán, hủy hoại tài sản đã bị kê biên hoặc cản trở việc xử lý tài sản thi hành án đều có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến hàng chục triệu đồng; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định, đấu giá nếu vi phạm quy trình, cố ý làm sai lệch giá trị tài sản cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành.