Đời sống

Khởi tố nhóm người ở Hưng Yên thu gom lợn bệnh, lợn chết để giết mổ rồi đem đi bán nhiều nơi

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đến đường dây thu mua lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn châu Phi rồi tổ chức giết mổ, đưa ra thị trường tiêu thụ, bất chấp nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Bá Luật (SN 1991) được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp đứng ra tổ chức việc thu mua lợn chết, lợn mắc bệnh từ các hộ chăn nuôi trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Luật chỉ đạo vận chuyển số lợn này về điểm tập kết để giết mổ, phân loại, sau đó tiêu thụ ra thị trường. Cùng tham gia với vai trò tích cực là Nguyễn Khắc Quang (SN 1993), đối tượng trực tiếp liên hệ với các đầu mối thu mua, vận chuyển lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh như ủ rũ, bỏ ăn, tiêu chảy, cơ thể suy kiệt, đi đứng loạng choạng, thậm chí đã chết, đưa về cơ sở giết mổ trái phép. Hai đối tượng này đã bị cơ quan điều tra tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Bốn đối tượng còn lại gồm Nguyễn Khắc Huệ, Đào Thị Sáu, Trương Minh Đức và Nguyễn Văn Minh bị khởi tố với vai trò đồng phạm. Trong đó, Huệ và Sáu tham gia trực tiếp vào quá trình giết mổ, sơ chế lợn chết, lợn mắc dịch, bất chấp việc các con lợn có biểu hiện bệnh lý rõ ràng như tiêu chảy kéo dài, lờ đờ, không còn khả năng đi lại bình thường. Trương Minh Đức và Nguyễn Văn Minh giữ vai trò vận chuyển, tiêu thụ số thịt lợn, nội tạng sau giết mổ, đưa đi tiêu thụ tại nhiều chợ dân sinh và điểm bán nhỏ lẻ. Cả bốn đối tượng hiện bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng

Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chuyên môn cho thấy 100% mẫu thịt và nội tạng lợn thu giữ đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, loại virus đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và buộc phải tiêu hủy theo quy định. Tuy nhiên, vì mục đích trục lợi, các đối tượng vẫn cố tình đưa số thịt lợn bệnh ra thị trường làm thực phẩm.

Theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự, hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, thu lợi bất chính lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe nhiều người, mức án có thể tăng lên từ 7 đến 15 năm tù, kèm theo phạt tiền bổ sung và cấm hành nghề trong thời hạn nhất định.

Hiện trường 

Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng bất chấp pháp luật, coi thường sức khỏe người tiêu dùng, khi những con lợn ủ rũ, tiêu chảy, đi loạng choạng, suy kiệt rõ rệt vẫn bị giết mổ và tuồn ra thị trường. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời kịp thời tố giác các hành vi vi phạm để ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.