Đời sống

Nhận thẻ đỏ ở bán kết, Phạm Lý Đức lên tiếng giữa làn sóng tranh cãi và nguy cơ chịu án phạt nặng

Sau trận bán kết của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, trung vệ Phạm Lý Đức đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tình huống này được xem là bước ngoặt khiến đội nhà rơi vào thế bất lợi và không thể xoay chuyển cục diện trận đấu.

Trên trang cá nhân, Lý Đức bày tỏ sự ân hận sâu sắc và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ cả nước, ban huấn luyện cùng các đồng đội. Trung vệ sinh năm 2003 thừa nhận sai lầm cá nhân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn đội, đồng thời cho biết bản thân rất day dứt khi không thể cùng các đồng đội chiến đấu đến những phút cuối ở một trận đấu quan trọng bậc nhất của giải. Lý Đức nhấn mạnh rằng lời xin lỗi có thể không đủ để bù đắp, nhưng anh sẽ xem đây là bài học lớn trong sự nghiệp, cố gắng hoàn thiện bản thân cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

Bài đăng trên trang cá nhân của trung vệ Phạm Lý Đức

Trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, khi thế trận đang diễn ra căng thẳng, Lý Đức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha va chạm bị trọng tài đánh giá là lỗi nghiêm trọng. Quyết định này khiến U23 Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người trong quãng thời gian cuối trận, hàng phòng ngự lập tức chịu sức ép lớn và không thể đứng vững trước các đợt tấn công dồn dập của đối thủ. Việc thiếu người không chỉ phá vỡ đấu pháp chiến thuật mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thi đấu của toàn đội, góp phần dẫn đến thất bại chung cuộc.

Sau trận đấu, thẻ đỏ của Lý Đức trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận trong dư luận. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng án phạt là quá nặng tay, trong khi số khác nhận định trung vệ này đã thiếu kiềm chế trong tình huống nhạy cảm. Dù vậy, đa số ý kiến đều đồng tình rằng sai lầm là điều khó tránh với các cầu thủ trẻ và việc Lý Đức thẳng thắn nhận trách nhiệm là hành động đáng ghi nhận.

Lý Đức nhận thẻ đỏ từ trọng tài Alexander George King

Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị treo giò tối thiểu 1 trận, đồng nghĩa với việc Lý Đức chắc chắn vắng mặt ở trận tranh hạng ba của U23 Việt Nam. Trong trường hợp Ban kỷ luật AFC xác định pha phạm lỗi mang tính bạo lực, nguy hiểm hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đối phương, mức phạt có thể được nâng lên 2 trận cấm thi đấu, kèm theo án phạt tiền dao động từ 1.000 đến 2.000 USD, tùy mức độ vi phạm và báo cáo của trọng tài trận đấu.

Việc Lý Đức không thể góp mặt ở trận tiếp theo được xem là tổn thất đáng kể với U23 Việt Nam, bởi anh là một trong những trụ cột nơi hàng phòng ngự, thường xuyên được ban huấn luyện tin tưởng sử dụng. Trong bối cảnh đội bóng đang trong quá trình trẻ hóa và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, án phạt này càng khiến hành trình của U23 Việt Nam tại giải trở nên khó khăn hơn.

Lý Đức không thể góp mặt ở trận tranh giải ba sắp tới

Dù phải đối mặt với nhiều chỉ trích, Lý Đức vẫn nhận được sự cảm thông từ không ít người hâm mộ và giới chuyên môn. Nhiều ý kiến cho rằng thất bại và sai lầm ở những giải đấu lớn chính là “cái giá” cần thiết để các cầu thủ trẻ trưởng thành, tích lũy bản lĩnh và sẵn sàng cho những mục tiêu xa hơn cùng các đội tuyển quốc gia trong tương lai.