Đóng kịch giải cứu 2 bé gái ở quán hát rồi bán sang Campuchia: 2 thanh niên trẻ lĩnh 20 năm tù
Ngày 27/1, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên (25 tuổi) 13 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Hoài (21 tuổi) 7 năm tù cùng về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.
Theo cáo trạng, tháng 6/2022, trong thời gian nghỉ hè, em C.T.P.T. (SN 2008, ngụ Đắk Lắk) bỏ nhà vào miền Nam và ở nhờ tại nhà bạn là D.T.T.H. (SN 2008) ở Bình Dương (cũ). Ngày 24/6/2022, hai em đến Bình Phước (cũ) tìm việc làm thì T. thấy bài đăng tuyển nhân viên quán trà sữa, quán nhậu trên Facebook và liên hệ.
Người đàn ông không rõ lai lịch yêu cầu T. và H. đón taxi về Bình Dương, hứa trả tiền xe. Khi đến nơi, cả hai bị đưa lên chung cư gặp một cặp nam nữ và bị ép làm nhân viên quán karaoke. Do không có tiền trả taxi, hai em buộc phải ký giấy cam kết nợ 39 triệu đồng/người, được cho là chi phí làm giấy tờ vì chưa đủ 14 tuổi.
Chiều 26/6/2022, Nguyễn Thị Thắm cùng một phụ nữ khác đến xem mặt và đồng ý nhận T. và H. vào làm tại quán karaoke, đồng thời trả 78 triệu đồng cho các đối tượng môi giới. Sau hai ngày làm việc, hai em xin nghỉ và yêu cầu được về nhà nhưng Thắm đòi 45 triệu đồng/người mới cho đi.
Trưa 27/6/2022, T. gọi điện cầu cứu bạn học. Sau đó, Nguyễn Văn Hoài được nhờ đến “giải cứu”. Hoài vốn được Nguyễn Ngọc Thiên (cậu ruột của Hoài) thuê tìm người đưa sang Campuchia bán cho các công ty nên đã thỏa thuận chuộc T. và H. với giá 90 triệu đồng, yêu cầu hai em phải sang Campuchia làm việc 6 tháng để trả nợ. Khi hai em đồng ý, Hoài báo cho Thiên và một người tên “Lão Bản” ở Campuchia.
Chiều 28/6/2022, Thiên đến quán karaoke chuộc người, chuyển khoản cho Thắm 86 triệu đồng, sau đó đưa T. và H. về TPHCM thuê khách sạn, chụp hình gửi cho “Lão Bản” và dự định làm thủ tục đưa cả hai sang Campuchia, dù biết các em chưa đủ 14 tuổi và không có giấy tờ tùy thân.
Tuy nhiên, T. đã liên hệ anh họ mang tiền đến chuộc về và trình báo công an. Quá trình điều tra, cả Thiên và Hoài đều thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Nguyễn Thị Thắm không bị xử lý hình sự do chưa đủ căn cứ.