Việt Nam

Dàn sao nhập lậu Malaysia hưởng lợi từ CAS, CĐV ĐNÁ 'vạch trần sự thật' trước ngày tái đấu ĐT Việt Nam

Cộng đồng bóng đá Đông Nam Á 'dậy sóng' trước quyết định gây tranh cãi liên quan đến tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ nhập tịch tuyển Malaysia, trước ngày tái đấu ĐT Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa chính thức xác nhận Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án đối với 7 tuyển thủ quốc gia đang vướng vào lùm xùm vi phạm quy định tư cách thi đấu của FIFA.

Dàn sao nhập lậu Malaysia hưởng lợi từ CAS, CĐV ĐNÁ vạch trần sự thật trước ngày tái đấu ĐT Việt Nam
CAS cho phép 7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia tạm hoãn thi hành án phạt của FIFA.

Quyết định này đồng nghĩa với việc nhóm cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel "được phép thi đấu, tập luyện và ký hợp đồng trong thời gian chờ CAS xem xét tiếp tục vụ việc."

Ngay sau khi thông tin được công bố, cộng đồng bóng đá Đông Nam Á đã bùng nổ những tranh luận trái chiều. Trên các diễn đàn thể thao lớn, đa số cổ động viên (CĐV) bày tỏ thái độ gay gắt và hoài nghi về tính hiệu quả của quyết định này. Nhiều ý kiến cho rằng việc tạm hoãn chỉ kéo dài sự bấp bênh và có thể để lại hệ lụy nghiêm trọng cho danh tiếng của bóng đá Malaysia.

Dưới đây là những phản hồi tiêu biểu từ dư luận:

"Đây chỉ là tạm thời, nhưng tương lai của nhóm này gần như đã chấm dứt".

"Lẽ ra họ nên xin giải nghệ thì tốt hơn".

"Tạm thời mà thôi, tôi cá là không có CLB nào dám ký hợp đồng tiếp với các cầu thủ này đâu vì rủi ro quá lớn."

"Điều này sẽ chỉ khiến bóng đá Malaysia bị tàn phá nặng nề hơn khi có phán quyết cuối cùng."

Dàn sao nhập lậu Malaysia hưởng lợi từ CAS, CĐV ĐNÁ vạch trần sự thật trước ngày tái đấu ĐT Việt Nam
CĐV Đông Nam Á phản ứng về phán quyết của CAS.

Vấn đề khiến người hâm mộ quan tâm nhất hiện nay là liệu Malaysia có mạo hiểm sử dụng nhóm cầu thủ này trong trận lượt về gặp ĐT Việt Nam vào ngày 31/3 tới hay không.

Dù về mặt pháp lý, nhóm cầu thủ này hiện đủ điều kiện ra sân, nhưng giới chuyên môn nhận định khả năng FAM triệu tập họ là rất thấp. Nguyên nhân chính là do phong độ sa sút của các cầu thủ sau thời gian dài bị đình chỉ, đồng thời phía Malaysia cũng muốn tránh rủi ro pháp lý "xé ra to" nếu phán quyết cuối cùng từ CAS không có lợi.

Trước đó, FIFA từng cấm 7 cầu thủ này tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do những nghi vấn liên quan đến chứng thực nhập tịch. Hiện tại, giới mộ điệu vẫn đang chờ đợi phán quyết cuối cùng để khép lại vụ lùm xùm gây chấn động khu vực này.