Đời sống

Đắk Lắk: Một căn nhà cấp bốn nổ tung, một người bị thương nặng chỉ vì pháo tự chế

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/1/2026 tại thôn 15, xã Ea Wer (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến một căn nhà nổ tung, một người bị thương nặng. 

Theo điều tra ban đầu, vụ nổ xảy ra tại nhà ông T.V.T. (56 tuổi), nghi do người khác tự chế tạo pháo tại nhà, dẫn tới tiếng nổ lớn làm hư hại kết cấu ngôi nhà và khiến anh V.D.A. (34 tuổi, ngụ TP. HCM) bị thương buộc phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Cơ quan công an địa phương đang phối hợp với chính quyền xã tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân và những người liên quan.

Vụ việc một lần nữa gióng lên cảnh báo về hiểm họa từ việc chế tạo và sử dụng pháo trái phép, nhất là dịp cận Tết khi nhu cầu và hoạt động “tự chế” pháo nổ thường gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cháy nổ nghiêm trọng cho người dân và tài sản.

Hiện trường vụ việc 

Pháp luật về chế tạo và tàng trữ pháo trái phép

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi sản xuất, chế tạo, mua bán, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép pháo và thuốc pháo có thể bị xử phạt từ vài triệu đến tối đa 40 triệu đồng tùy theo số lượng tang vật, kèm theo việc thu giữ tang vật và phương tiện vi phạm.

Ngoài xử phạt hành chính, nếu hành vi trái phép liên quan đến vật liệu nổ nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 305 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt lên tới 5 năm tù hoặc hơn trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng (ví dụ gây thiệt hại lớn về người hoặc tài sản).