Đời sống

Bắt 'ông trùm' chuyên thu mua hải sản đóng gói trôi nổi ở Quảng Ninh, hé lộ án phạt nghiêm khắc

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, các sản phẩm không chỉ dừng lại ở hải sản. 

Ngày 28/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra kho chứa thực phẩm do Lê Hải Minh (25 tuổi, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho đang chứa tổng cộng 3.790 kg thực phẩm các loại, gồm 2.506 kg xúc xích và 1.284 kg thực phẩm khác như chả mực, tôm hùm, ốc đỏ, há cảo… được đóng trong các thùng carton và tập kết với số lượng lớn.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số thực phẩm nêu trên. Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Hải Minh khai nhận số hàng có tổng trị giá hơn 217 triệu đồng, do Minh trực tiếp mua, thu gom từ nhiều người tại các chợ trên địa bàn thành phố Móng Cái cũ, sau đó vận chuyển về kho để tập kết. Đối tượng cho biết dự định chờ đến cận Tết Nguyên đán 2026, khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, sẽ đưa ra thị trường tiêu thụ để kiếm lời.

Đáng chú ý, Lê Hải Minh chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm cũng như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý.

Hiện trường thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP), hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với cá nhân, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm. Trường hợp giá trị hàng hóa lớn, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm, cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cận Tết nhằm ngăn chặn thực phẩm “bẩn”, thực phẩm không rõ nguồn gốc tuồn ra thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.