Đời sống

Vụ nữ sinh ở Hà Nội bị bắt quỳ gối để xin lại gói hàng: Nhân chứng kể lại tình tiết gây phẫn nộ

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ có hành vi chửi bới, hành hung và ép một nữ sinh quỳ xin lại gói hàng tại Hà Nội, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi vi phạm sau khi đoạn clip lan truyền mạnh trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10h25 ngày 15/12 tại khu vực ngách 12, ngõ 31 và ngách 1, ngõ 1 đường Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nạn nhân là chị T. (SN 2006, trú tại Hà Nội), đang là sinh viên, trong khi người có hành vi phản cảm là Phương Thị Nga (SN 1970).

Khu vực xảy ra vụ việc. 

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực ngõ nhỏ vốn yên tĩnh bất ngờ trở nên náo loạn khi hai bên lớn tiếng cãi vã. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chị T. phát hiện gói hàng của mình để dưới gầm xe máy điện bị người phụ nữ lấy đi nên đã chạy theo xin lại. Tuy nhiên, thay vì trả lại tài sản, người phụ nữ này không những từ chối mà còn liên tục chửi bới, xô đẩy, hành hung nữ sinh giữa đường.

Đáng chú ý, khi nữ sinh nhiều lần xin lại gói hàng, người phụ nữ đã ép nạn nhân phải quỳ xuống giữa ngõ thì mới chịu mở cốp xe trả lại đồ. Không dừng lại ở đó, khi mở cốp, người này còn ném thẳng gói hàng vào mặt nữ sinh, tiếp tục có hành vi tấn công khiến nhiều người dân xung quanh bức xúc. Chỉ đến khi người dân can thiệp, sự việc mới được ngăn chặn.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được một số người dân quay lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip sau đó nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận, đa số thể hiện sự phẫn nộ trước hành vi bị cho là côn đồ, phản cảm, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác nơi công cộng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cầu Giấy đã mời các bên liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an, bà Phương Thị Nga đã thừa nhận hành vi của mình. Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với người phụ nữ này để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bà Phương Thị Nga (SN 1970).

Trách nhiệm pháp lý có thể đối mặt

Theo các chuyên gia pháp lý, hành vi của người phụ nữ trong vụ việc không chỉ dừng lại ở việc ứng xử thiếu chuẩn mực mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Trường hợp xác định người này đã cố ý chiếm giữ tài sản của người khác và sử dụng vũ lực, đe dọa hoặc hành hung để không trả lại tài sản, hành vi có thể bị xem xét về tội cướp tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp chưa đủ căn cứ cấu thành tội cướp, việc ép buộc người khác quỳ gối nơi công cộng, chửi bới, hành hung cũng có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác hoặc gây rối trật tự công cộng. Ngoài trách nhiệm hình sự, người vi phạm còn có thể phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho nạn nhân theo quy định của pháp luật dân sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.