Thông tin mới liên quan đến vụ quỵt tiền uống bia rồi đốt quá khiến 11 người tử vong ở Hà Nội
Phiên tòa xét xử vụ phóng hỏa quán cà phê khiến 11 người chết sẽ được mở lại ngày 5/12 tại Hà Nội, sau khi bị hoãn vì thiếu đại diện bị hại. Chỉ từ mâu thuẫn 55.000 đồng tiền bia, bị cáo Cao Văn Hùng đã gây ra thảm kịch chấn động dư luận.
Ngày 5/12/2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở lại phiên xét xử Cao Văn Hùng (SN 1973, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội) - đối tượng gây ra vụ phóng hỏa tại một quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm.
Vụ việc khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương và nhiều tài sản bị thiêu rụi. Phiên tòa sơ thẩm trước đó đã phải hoãn do vắng mặt đại diện của nhiều bị hại, ảnh hưởng đến việc xác định bồi thường dân sự và luận tội đầy đủ. Sự kiện này thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, bởi mức độ nghiêm trọng và hậu quả tang thương của vụ án.
Theo cáo trạng, vào tháng 11/2024, Hùng đến quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng rồi gọi một lon bia và một bao thuốc lá. Khi nhân viên quán thông báo giá 55.000 đồng, Hùng nói không có tiền. Trong lúc xảy ra cự cãi, một khách hàng trong quán đã tát Hùng. Cảm thấy bực tức, Hùng bỏ đi nhưng tối 18/12/2024, hắn quay lại quán, tiếp tục gọi bia và yêu cầu nhân viên chỉ người đã đánh mình. Khi không được đáp ứng, Hùng tiếp tục bị tấn công những người có mặt tại đây sau đó rời quán.
Những tưởng mọi chuyện đã qua nhưng sau đó Hùng đã đi mua xăng rồi quay lại quán phóng hỏa Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan sang nhà xưởng liền kề. Vụ việc đã khiến 11 người chết, 4 người bị thương nặng, nhiều xe máy, ô tô và tài sản khác bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 2,6 tỉ đồng. Sau khi gây án Hùng đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.
Trước đó Cao Văn Hùng từng có tiền án liên quan đến tài sản: Năm 1998, Hùng bị phạt 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”; năm 2005 tiếp tục bị phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cáo trạng xác định, trong vụ án lần này Hùng hiện phải chịu hai tội danh là “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.
Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Tòa án đã chỉ định hai luật sư bào chữa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo. Phiên tòa mở lại ngày 5/12/2025 sẽ không chỉ xét xử hình sự mà còn xác định mức bồi thường dân sự, đảm bảo quyền lợi cho các gia đình nạn nhân.