Đời sống

Miền Tây: Nghe lời dụ dỗ '30 triệu đồng/tháng', thiếu nữ 14 tuổi bỏ nhà đi 'rót bia cho khách'

Ngày 4/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết một nữ sinh 14 tuổi trên địa bàn vừa được lực lượng chức năng kịp thời đưa về nhà an toàn sau khi đi theo lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” của người lạ trên mạng.

Cụ thểm theo cơ quan chức năng nạn nhân là em N.L.N.L. lên mạng tìm việc từ tháng 10/2025 và bị thu hút bởi lời hứa về công việc “gắp đá, rót bia cho khách” tại một quán hát ở Đà Nẵng với mức lương lên đến 30 triệu đồng/tháng. Người tiếp cận em qua mạng xã hội tự xưng là “chị” và khẳng định công việc chỉ phục vụ cơ bản, “không phải làm gì xấu”.

Chưa hết, để tạo lòng tin, người này còn tự đặt vé xe khách cho L., yêu cầu em phải liên tục chia sẻ vị trí và tuyệt đối không được liên lạc với gia đình. 

Đến ngày 28/11, L. rời nhà ngoại ở An Giang để đi theo hướng miền Trung. Khi gia đình phát hiện em mất tích, lập tức trình báo công an. Nhờ sự phối hợp giữa Công an Đồng Tháp, Công an An Giang và Trạm CSGT Đức Phổ (Quảng Ngãi) chiếc xe chở L. được chặn lại, giúp đưa em trở về an toàn.

Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ việc điển hình của chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” nhắm vào trẻ vị thành niên - nhóm đối tượng dễ bị tác động khi thiếu kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng.

Công an xã Bình Hàng Trung làm việc với em L. để làm rõ hành vi bị dụ dỗ việc nhẹ, lương cao. 

Trước đó không chỉ riêng trường hợp của L., nhiều vụ việc tương tự đã được ghi nhận. Tại Gia Lai, công an địa phương từng giải cứu kịp thời một cô gái trẻ bị dụ dỗ bằng lời mời “việc nhẹ, thu nhập ổn định”. Các đối tượng hứa lo chi phí đi lại để vào miền Nam làm việc nhưng thực chất có dấu hiệu bị đưa vào môi trường bóc lột.

Ở biên giới Tây Nam, lực lượng chức năng đã tiếp nhận hàng chục công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia làm việc sau những lời hứa lương cao. Nhiều nạn nhân bị nhốt, đánh đập, ép làm việc không công và bị bán lại cho các cơ sở khác. Trong khi đó, một số vụ án tại Tây Ninh, Bình Dương từng phanh phui việc các đối tượng dụ dỗ bé gái vị thành niên làm “phục vụ quán karaoke”, sau đó cưỡng ép các em vào hoạt động mại dâm trá hình, tịch thu điện thoại và giam lỏng nếu chống đối.

Theo quy định pháp luật Việt Nam, những hành vi dụ dỗ, lôi kéo trẻ vị thành niên rời khỏi gia đình mà không được sự đồng ý của người giám hộ có thể bị xử lý theo nhiều tội danh. Nếu đối tượng dùng thủ đoạn lừa gạt để đưa trẻ đi nhằm bóc lột sức lao động hoặc ép buộc tham gia các hành vi trái pháp luật, người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 150 và Điều 151 Bộ luật Hình sự về mua bán người hoặc mua bán người dưới 16 tuổi, với mức phạt từ 7 năm đến tù chung thân tùy tính chất, hậu quả.

Trường hợp cưỡng ép, dụ dỗ trẻ vào môi trường mại dâm sẽ bị xử lý theo Điều 328 BLHS về môi giới mại dâm hoặc Điều 327 BLHS về khiêu dâm, mại dâm người dưới 16 tuổi, khung phạt có thể lên đến 20 năm tù.