Đời sống

Tạm giữ nam thanh niên 'hổ báo' đánh người giữa đường Phạm Hùng, Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân đằng sau

Một vụ việc tưởng chừng như có thể dễ dàng giải quyết xảy ra tại ngã tư Phạm Hùng – Dương Đình Nghệ nhưng khiến 1 người bị tạm giữ, 1 người còn lại bị thương. 

Ngày 4/12/2025, Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Lê Bá Linh (28 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau khi xảy ra xô xát với một tài xế ô tô. Vụ việc xuất phát từ một va chạm giao thông nhỏ nhưng nhanh chóng leo thang thành bạo lực.

Lê Bá Linh (28 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). 

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 27/11/2025, tại ngã tư Phạm Hùng – Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, Hà Nội), hai ô tô do Lê Bá Linh và anh N.Đ.D. (23 tuổi, xã Sơn Đồng) điều khiển va chạm. Sau va chạm, giữa hai bên xảy ra tranh cãi. Theo nhân chứng, Lê Bá Linh đã đánh anh D. gây thương tích và sau đó lái xe bỏ đi khỏi hiện trường. Hành vi này khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc. Đến ngày 4/12/2025, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự Lê Bá Linh để điều tra.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của Lê Bá Linh có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, đồng thời cảnh báo các va chạm giao thông dù nhỏ nếu không được giải quyết đúng mực có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc được người dân xung quanh ghi lại. 

Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác” có thể bị truy cứu hình sự.

  • Nếu thương tích từ 11% trở lên, hoặc dù dưới 11% nhưng có tình tiết như “có tính chất côn đồ”, “dùng hung khí/vũ khí”, “bỏ trốn khỏi hiện trường”, người gây thương tích có thể bị xử lý hình sự.

  • Mức hình phạt tù theo Điều 134 từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí tù chung thân trong trường hợp nghiêm trọng.

  • Ngoài truy cứu hình sự, tùy theo mức độ, hành vi còn có thể bị xử phạt hành chính từ 5–8 triệu đồng nếu không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.