Đời sống

Sập bẫy 'xuất khẩu lao động nhanh' sang Hàn Quốc, 88 người bị chiếm đoạt số tiền khủng

Tin vào những lời quảng cáo “xuất khẩu lao động nhanh, không cần visa, thu nhập cao”, hàng chục người dân đã trở thành nạn nhân trong đường dây lừa đảo do Bùi Thị Trúc Linh cầm đầu. Hậu quả không chỉ là số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng mà còn khiến nhiều người rơi vào cảnh lao động bất hợp pháp, bị trục xuất, thậm chí có trường hợp tử vong ở nước ngoài.

Ngày 15/12, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Thị Trúc Linh cùng các đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Theo cáo trạng, dù không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người đi lao động ở nước ngoài, Bùi Thị Trúc Linh vẫn đứng ra nhận hồ sơ, thu tiền của người dân với lời hứa đưa họ sang Hàn Quốc làm việc theo con đường “nhanh”, không cần xin visa lao động chính thức. Để tạo lòng tin, Linh và các đồng phạm đưa ra nhiều thông tin gian dối như xuất cảnh theo diện du lịch, có người bảo lãnh, sang đến nơi sẽ có việc làm ngay với thu nhập cao.

Tin tưởng những lời giới thiệu này, 88 người đã nộp cho nhóm đối tượng số tiền từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi người. Tổng số tiền mà các bị cáo chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 2,69 tỷ đồng.

Sau khi thu tiền, các bị cáo không thực hiện đúng cam kết. Một số trường hợp bị từ chối nhập cảnh ngay tại sân bay, số khác phải cư trú, lao động trái phép tại Hàn Quốc. Quá trình điều tra cho thấy, có nạn nhân bị trục xuất về nước, có người rơi vào tình trạng lao động chui kéo dài, thậm chí có trường hợp tử vong tại nước ngoài.

Các bị cáo tại phiên tòa. 

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người dân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý xuất nhập cảnh và uy tín của hoạt động xuất khẩu lao động hợp pháp.

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Trúc Linh tổng cộng 22 năm tù, trong đó 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 8 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Các bị cáo đồng phạm khác bị tuyên mức án từ 2 đến 5 năm tù, tùy theo vai trò và mức độ tham gia.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Từ vụ án này, cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời chào “xuất khẩu lao động nhanh, chi phí thấp, không cần visa”. Người lao động chỉ nên tìm hiểu, đăng ký thông qua các doanh nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép, tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và để lại nhiều hệ lụy lâu dài.