Đời sống

Gần 100 ha rừng bị xâm hại nghiêm trọng ở Gia Lai: Công an khởi tố vụ án

Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã khởi tố vụ án hủy hoại gần 98 ha rừng tại xã Kim Sơn (Gia Lai) và chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh điều tra, sau khi phát hiện diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng bị xâm hại trên diện rộng.

Ngày 9/12, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại rừng” liên quan tới vụ phá gần 98 ha rừng tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157, xã Kim Sơn. Hồ sơ vụ việc được chuyển sang Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả kiểm tra, tổng diện tích rừng bị xâm hại là 97,74 ha, trong đó hơn 23 ha là rừng tự nhiên và gần 74 ha là rừng trồng. Diện tích bị phá thuộc nhiều đơn vị quản lý như Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân, UBND xã Kim Sơn và Trại giam Kim Sơn.

Cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã mở nhiều đường mòn rộng 4 đến 5m xuyên sườn đồi để đưa phương tiện vào khai thác và vận chuyển gỗ ra khỏi hiện trường. Nhiều cây rừng đã bị cưa hạ, trong đó có diện tích rừng trồng được thu hoạch trái phép và một phần rừng tự nhiên bị xâm hại nghiêm trọng.

Các đối tượng mở nhiều con đường mòn được mở để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Trong quá trình xác minh, Hạt Kiểm lâm Hoài Ân làm rõ có tổng cộng 23 người liên quan đến hành vi phá, khai thác và lấn chiếm đất rừng. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đề xuất kỷ luật hai cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Kim Sơn là ông Phan Văn Thành và ông Trương Ngọc Nhuận do “không hoàn thành nhiệm vụ”, thiếu kiểm tra, giám sát, không báo cáo kịp thời khiến vi phạm diễn ra trên diện rộng và kéo dài.

Được biết, vụ việc được phát hiện từ tháng 7/2025 sau khi UBND xã Kim Sơn báo cáo hiện tượng phá rừng. Sau nhiều đợt kiểm tra của các lực lượng gồm Kiểm lâm, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát, diện tích thiệt hại mới được xác định đầy đủ, làm cơ sở để khởi tố vụ án.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, vụ phá rừng gần 100 ha là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, phản ánh những lỗ hổng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương. Việc khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang công an điều tra và xem xét trách nhiệm lực lượng kiểm lâm được cho là cần thiết nhằm ngăn chặn tái diễn các vụ xâm hại rừng quy mô lớn trong thời gian tới.