Đời sống

Diễn biến mới vụ giả chết ở Thanh Hóa: Vì sao vẫn chưa thể thực hiện thủ tục xóa khai tử?

Ngày 29/12/2025, UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vẫn chưa thể thực hiện thủ tục xóa khai tử cho bà Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, trú tổ dân phố 3 Phú Sơn).

Theo báo Dân Trí, nguyên nhân là do phường đang đợi kết luận từ cơ quan điều tra để xác định chính xác nhân thân của người làm đơn và làm cơ sở pháp lý cho việc xóa giấy khai tử đã được cấp trước đó. 

Trước đó, Nguyễn Thị Thu từng bị khai tử hợp pháp vào năm 2020 sau khi gia đình trình báo bà “đột tử”, khiến chính quyền và người thân tin là thật. Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Thu và mẹ ruột là bà Trần Thị Thập (70 tuổi) đã dựng nên một kịch bản tinh vi về cái chết giả nhằm trục lợi từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà bà Thu đã mua trước đó. 

Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, trú tổ dân phố 3 Phú Sơn)

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2017 sau khi ly hôn chồng, bà Thu về sống với mẹ và mua nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đến năm 2020, bà cùng mẹ bàn bạc lên kế hoạch “giả chết” nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Họ thậm chí thuê một người làm dịch vụ giúp dựng một đám tang giả và làm lễ mai táng để thuyết phục người thân, hàng xóm và cơ quan chức năng. Sau khi mọi thủ tục khai tử hoàn tất, Thu rời địa phương và sống dưới danh nghĩa người đã “chết” trong hơn 5 năm. 

Thông qua thủ đoạn này, mẹ của bà Thu đã ký nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường cho các hợp đồng bảo hiểm mà con gái đứng tên, thu được số tiền lên tới gần 1,3 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm khác nhau. 

Thông tin về sự kiện Thu “tái xuất” khiến người dân địa phương sửng sốt. Không ít người đã bức xúc kéo đến nhà để tận mắt chứng kiến sự việc và đòi lại tiền phúng điếu mà họ gửi trong lễ tang giả cách đây nhiều năm. Một số cư dân khẳng định họ đã tin tưởng đưa tiền phúng điếu đến gia đình Th, và giờ đây khi biết mình bị lừa, họ yêu cầu trả lại số tiền đó. 

Công an kiểm tra khu mộ giả của đối tượng Thu

Liên quan đến vụ việc, ngày 28/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai mẹ con bà Thu để điều tra về hành vi “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”, theo quy định pháp luật hiện hành. 

Luật sư tham gia phân tích pháp lý cho biết, hành vi giả mạo hồ sơ, sao kê và sự thật để hưởng lợi bảo hiểm thuộc nhóm hành vi bị coi là gian lận trong kinh doanh bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định liên quan trong Bộ luật Hình sự, khác với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông thường vì pháp luật có quy định chuyên ngành đối với lĩnh vực này.

Ngoài hai mẹ con bà Thu, cơ quan điều tra còn triệu tập thêm một người thân khác liên quan để phục vụ xác minh mở rộng vụ án, cho thấy tính chất phức tạp của đường dây trục lợi này. 

Hiện vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với các bên liên quan theo quy định pháp luật.