Cái kết 'cực đắng' cho thanh niên đăng tin sai sự thật trên MXH, liên quan đến Hằng Du Mục?
Một người đàn ông tại tỉnh Hưng Yên vừa bị cơ quan công an mời làm việc, nhắc nhở và yêu cầu cam kết không tái phạm sau khi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến Hằng Du Mục nhằm mục đích “câu like”, gây hiểu lầm và ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận trên mạng xã hội.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 20/11, anh N.H.B. (SN 1989, trú tại xã Bắc Đông Quan, tỉnh Hưng Yên) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bài viết có nội dung bịa đặt, xuyên tạc về việc Hằng Du Mục “lừa đảo khách hàng số tiền lớn”, kèm theo những so sánh, bình luận mang tính suy diễn, chưa được kiểm chứng. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức liên quan.
"Mình đánh bài truy tố nọ kia, 150 củ mới xuôi, ae thì đi trại. Đâu đó đâu đấy đánh bạc phạt 5 7 củ rồi thả. Nghĩ nó chối. Bất công thế này lần sau khênh đi đánh bài cũng không đi nữa. Hằng du mục lừa đảo khách hàng 12 tỷ thì 2 năm tù, dân lừa đảo 2, 3 củ thì 8 năm. Chối thật!", trích từ bài viết của anh B.
Làm việc với Công an xã Bắc Đông Quan, anh B. thừa nhận nội dung đăng tải là không đúng sự thật, mục đích chủ yếu nhằm thu hút tương tác trên mạng xã hội. Sau khi được lực lượng công an phân tích, giải thích các quy định của pháp luật về trách nhiệm khi cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng, anh B. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm trong thời gian tới.
Cơ quan chức năng khẳng định, việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội không chỉ gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, gây nhiễu loạn thông tin và dư luận xã hội. Người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi phát ngôn, chia sẻ thông tin, tránh chạy theo lượt thích, lượt tương tác mà vi phạm pháp luật.
Theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân hoặc xâm phạm uy tín của tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến hàng chục triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.