Lời khai mâu thuẫn của bị cáo nói 'chỉ chơi cho vui' ở khách sạn Pullman nhưng lại thua hơn 30 tỷ
Liên quan đến vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tại khách sạn Pullman, Hà Nội). Sáng 31/10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử 141 bị cáo liên quan đến đường dây cờ bạc tại câu lạc bộ King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội). Dưới đây là lời khai của một vài bị cáo "chỉ chơi cho vui".
Trong số 136 bị cáo bị đưa ra xét xử vì tội đánh bạc thì có bị cáo Vũ Phong (53 tuổi, trú tại Hà Nội, lao động tự do) là người "nướng" số tiền nhiều thứ hai vào King Club.
Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 7/2020, ông Phong mở thẻ thành viên với tên gọi "Mr Tom" và chỉ từ tháng 2/2024 đến thàng 6/2024, người này đánh bạc 100 lần với tổng số tiền hơn 10,7 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất hơn 479.000 USD (tương đương 11,5 tỉ đồng), ít nhất 1.500 USD (tương đương 36 triệu đồng). Bị cáo thua hơn 1,4 triệu USD, tương đương hơn 34 tỉ đồng.
 
Tại phiên tòa, ông Phong khai rằng trong một lần tiếp khách ở sảnh cà phê khách sạn Pullman thì phát hiện King Club nên tham gia. Dù thừa nhận tội danh nhưng khi nghe đến số tiền đã "nướng" vào trò chơi đỏ đen tại cáo trạng thì bị cáo lại tỏ ra bất ngờ.
Cụ thể, bị cáo Phong khẳng định mỗi lần đến King Club chơi chỉ mang vài chục nghìn USD, không rõ cách tính như thế nào để ra những con số bị quy kết, "cộng dồn chứ làm gì nhiều tiền đến vậy", bị cáo nói.
Ngoài ra khi được hỏi nguồn gốc tiền đánh bạc, ông Phong nói do tích lũy trong nhiều năm. Mục đích vào King Club "chỉ chơi cho vui". Nhưng khi chủ tọa liền chất vấn: "Vui mà thua nhiều thế thì có vui không, hay thua thì muốn gỡ?". thì bị cáo không nói gì.
Một bị cáo khác là Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi, trú tại Hà Nội) khai tại phiên tòa rằng mỗi lần đến King Club chỉ mang rất ít tiền, khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, cáo trạng cho thấy người này đánh bạc 67 lần với tổng số tiền lên tới hơn 9,7 triệu USD, lần nhiều nhất là hơn 595.000 USD (tương đương hơn 14,3 tỉ đồng).
Khi chủ tọa đặt vấn đề vì thấy có sự khập khiễng giữa mức tiền bị cáo khai và số tiền đã đánh bạc mà viện kiểm sát cáo buộc. Người phụ nữ này cho rằng quá trình chơi tiền liên tục được rút ra, nạp vào, cộng dồn nên mới nhiều như vậy. Lời khai này giống với những bị cáo trước đó đã khai.
 
Về nguồn gốc tiền chơi bạc, bà Mai nói do tích lũy từ việc kinh doanh. Khi chủ tọa hỏi "Vậy bị cáo được hay thua?", bà Mai liền đáp "Thua hết ạ". Thực tế trên cáo trạng cho thấy, số tiền bà Mai thua lên tới hơn 655.000 USD, tương đương hơn 15,7 tỉ đồng.
Được biết, câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman (Hà Nội) thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam. Từ đó, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.
 
  
  
  
  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                