Đời sống

Lời khai của người cháu dâu "gian manh' ăn trộm 5 cây vàng cùng gần 500 triệu đồng của cô chồng

Được cô chồng thuê làm giúp việc nhưng người cháu dâu này đã nảy sinh lòng tham ăn trộm tiền và vàng. Dưới đây là lời khai chi tiết:

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, chiều 28/10, bà T.L.X (78 tuổi, ở xã Mỹ Đức, An Giang) đến để trình báo bị kẻ gian vào nhà lấy trộm 500 triệu đồng và 10 lượng vàng 24K, tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra và xác nghi phạm là Nguyễn Thị Bích Thùy (cháu dâu của bà X). 

Đến sáng ngày 30/10, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, TP. Cần Thơ). 

Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng Thùy quanh co chối tội, nhưng trước các chứng cứ không thể phủ nhận, Thùy đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Theo đó, Thùy khai rằng khoảng 3 tuần trước được bà X nhờ đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện nơi bà X cất tiền và vàng nên nảy sinh ý định trộm.

Cơ hội đến vào chiều 19/1 khi trong nhà vắng người, Thùy lấy trộm tiền và vàng rồi chia nhỏ cất giấu và gửi người thân giữ giúp.

Công an đã thu hồi hơn 470 triệu đồng tiền mặt và hơn 5 cây vàng Thùy đã lấy trộm của cô chồng. Hiện vụ việc đang đực xử lý theo quy định của pháp luật. 

Công an đã thu hồi được 5 cây vàng cùng hơn 470 triệu đồng tiền mặt. 

Tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025 quy định mức phạt tù thấp nhất với hành vi trộm cắp tài sản từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (khoản 1), khung hình phạt cao nhất đối với hành vi này là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm (khoản 4).