Giải trí

Hàng trăm tiểu hành tinh 'ẩn nấp' sau ánh Mặt Trời có nguy cơ lao thẳng vào Trái Đất!

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Astronomy & Astrophysics cho biết hàng trăm tiểu hành tinh đang "ẩn nấp" trong ánh sáng mặt trời có nguy cơ va chạm với Trái Đất. 

Nhà thiên văn học Valerio Carruba (ĐH bang São Paulo, Brazil) cho biết trong cùng vùng quỹ đạo với Sao Kim, có thể tồn tại hàng trăm tiểu hành tinh chưa được phát hiện đang đâu đấy trong ánh sáng Mặt Trời. Những tiểu hành tinh này thực chất quay quanh Mặt Trời nhưng ở trạng thái cộng hưởng với quỹ đạo Sao Kim. Nhưng do khó quan sát nên chúng hầu như "vô hình" và trong tương lai xa có thể trở thành nguy cơ va chạm với Trái Đất.

Hiện tại, trên thế giới các nhà khoa học đã xác định được 20 tiểu hành tinh trong khu vực. Các tiểu hành tinh này không quay quanh Sao Kim, mà quay theo những mô hình quỹ đạo phức tạp quanh Mặt Trời. Quỹ đạo của các tiểu hành tinh này rất hỗn loạn, có thể biến đổi trung bình trong khoảng 12.000 năm, và chỉ có thể dự đoán đáng tin cậy trong khoảng 150 năm tới.

Xác định được 20 tiểu hành tinh quay theo mô hình quỹ đạo của Mặt Trời 

Và trong quá trình biến đổi ngẫu nhiên, một tiểu hành tinh có thể rời khỏi vùng ổn định quanh Sao Kim, tiến gần và thậm chí cắt ngang quỹ đạo Trái Đất. "Những tiểu hành tinh đường kính khoảng 300m đủ sức tạo ra hố va chạm rộng 3 đến 4,5km, giải phóng năng lượng tương đương hàng trăm megaton, có thể nằm trong quần thể này", Nhà thiên văn học Carruba nhận định.

Ngoài ra, để đánh giá mức độ rủi ro, nhóm của ông Carruba đã mô phỏng các quỹ đạo có độ lệch tâm dưới 0,38. và kết quả cho thấy khả năng va chạm là có thật. Tuy nhiên, việc phát hiện các tiểu hành tinh này cũng chỉ có thể thực hiện trong một số khoảng thời gian nhất định trong năm, ngay cả với kính viễn vọng hiện đại như Vera Rubin. 

Một giải pháp được đề xuất là đặt đài quan sát trên quỹ đạo Sao Kim hoặc tại vị trí đồng quỹ đạo với hành tinh này, giúp việc theo dõi các vật thể trở nên thuận lợi hơn. Ngoài ra, dự án NEO Surveyor của NASA cũng được thiết kế nhằm khắc phục "điểm mù" trong vùng bên trong Hệ Mặt Trời.

Tiểu hành tinh 2024 YR4 minh họa

Trước đó vào tháng 12/2024, Tiểu hành tinh 2024 YR4 được phát hiện và  nhanh chóng gây chú ý khi những quan sát ban đầu cho thấy nó có nguy cơ khá cao lao vào Trái đất với xác suất lên tới 3,1%. 2024 YR4 có đường kính khoảng 55 mét, con số này đủ lớn để hủy diệt một thành phố. Tuy nhiên, các dữ liệu bổ sung vào đầu năm 2025 đã làm rõ rằng khả năng va chạm với Trái đất rất thấp, chỉ còn khoảng 0,28%. Nhưng thay vào đó tiểu hành tinh này có khoảng 4% khả năng va chạm Mặt trăng.