Chuyên gia cảnh báo: Mùa bão 2025 tuy đến muộn nhưng dự đoán sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro
Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA), mùa bão năm 2025 có tới 60% khả năng hoạt động mạnh hơn mức trung bình. Chỉ có 10% khả năng mùa bão năm nay yếu hơn các năm trước.
Lịch sử đã nhiều lần chứng minh bão đến muộn nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Điển hình là năm 2005 - mùa bão dữ dội nhất trong lịch sử – bắt đầu muộn vào ngày 10/6 nhưng ghi nhận tới 28 cơn bão được đặt tên, trong đó có những “quái vật” như Katrina, Rita và Wilma. Hiện tại, không có bất kỳ hệ thống bão nào xuất hiện trên mô hình dự báo, theo cập nhật mới nhất từ Fox Weather.

Giới chuyên gia cho biết ngày 20/6 là thời điểm trung bình khi cơn bão đầu tiên thường hình thành ở Đại Tây Dương. Nếu đến mốc này vẫn chưa có hoạt động nào, câu hỏi đặt ra là: bão đầu mùa sẽ đến muộn đến mức nào và liệu có dồn dập về sau?.
Cơn bão đầu tiên trong danh sách đặt tên năm nay là Andrea, nhưng hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ xuất hiện sớm.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo bất thường trong mùa bão 2025. Ảnh minh họa
Trước đây, chuỗi nhiều năm bão xuất hiện từ tháng 5 khiến NOAA từng cân nhắc điều chỉnh thời gian bắt đầu mùa bão sang đầu tháng 5. Tuy nhiên, 4 năm gần đây không có bão sớm, nên cuộc tranh luận này dần lắng xuống.
Dù vậy, các nhà khí tượng nhấn mạnh, việc không có bão trong tháng 6 không đồng nghĩa cả mùa sẽ nhẹ nhàng. Trung bình, những mùa khởi động muộn có xu hướng ít dữ dội hơn, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro với khoảng 9 cơn bão được đặt tên, 5 cơn bão cuồng phong và 2 cơn bão lớn.
Mùa bão Đại Tây Dương kéo dài 183 ngày, từ 1/6 đến 30/11. Các chuyên gia nhấn mạnh, dù khởi động chậm, nguy cơ vẫn rất cao từ giữa mùa trở đi, đặc biệt nếu điều kiện khí hậu như nhiệt độ nước biển tăng cao hoặc hiện tượng La Nina phát huy tác động.