Thế giới

Mùa bão 2025 chưa khép lại: 4 áp thấp mới đang âm thầm hình thành, chuyên gia đưa ra cảnh báo nóng

Dù bão Jerry đã tan rã, nhưng vùng Đại Tây Dương vẫn chưa thể bình yên. Các nhà khí tượng cảnh báo, cuối mùa bão 2025 đang có dấu hiệu 'bùng nổ' trở lại khi Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) ghi nhận tới 4 nhiễu động nhiệt đới mới đang cùng lúc hình thành và có khả năng mạnh lên trong những ngày tới.

Theo cập nhật của NHC, bão Jerry cơn bão được hình thành từ đầu tháng 10  đã chính thức bị “xóa sổ”, chỉ còn là tàn dư yếu trên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, ngay sau đó, radar vệ tinh đã phát hiện thêm nhiều vùng mây đối lưu phát triển mạnh trên đại dương, báo hiệu chuỗi xoáy thuận mới có thể xuất hiện nối tiếp vào nửa cuối tháng 10.

Bốn nhiễu động nhiệt đới đang được theo dõi chặt chẽ, trong đó đáng chú ý nhất là một vùng mây dông quy mô lớn ở phía nam quần đảo Cabo Verde, có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong vài ngày tới. Theo đánh giá của NHC, xác suất hình thành trong 48 giờ tới đạt 20%, còn trong 7 ngày tăng lên 40%.

Dự báo áp thấp mới sau bão Jerry. Ảnh: NHC/NOAA

Ba nhiễu động còn lại gồm:

Một sóng nhiệt đới ở trung tâm Đại Tây Dương, đang di chuyển về phía tây với tốc độ 17–27 km/h;

Một sóng nhiệt đới khác ở phía tây Caribe, gần kinh tuyến 76W, đang hướng về Trung Mỹ;

Một sóng nhiệt đới ở cực tây Caribe, gần kinh tuyến 86W, di chuyển theo cùng hướng và được dự báo có thể mạnh dần lên khi gặp điều kiện thuận lợi về nhiệt độ mặt biển và độ ẩm không khí.

Các chuyên gia cảnh báo, mùa bão 2025 ở Đại Tây Dương vẫn chưa kết thúc, khi nền nhiệt bề mặt biển vẫn cao hơn trung bình nhiều năm, tạo điều kiện cho các xoáy thuận tiếp tục hình thành. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), 97% hoạt động bão ở Đại Tây Dương diễn ra trong giai đoạn 1/6 - 30/11 hằng năm, với đỉnh điểm thường rơi vào tháng 9, nhưng một số năm từng ghi nhận bão mạnh xuất hiện cả vào tháng 11.

Xuất hiện áp thấp mới vào 5 giờ chiều 11/10 sau khi bão Jerry tan. Ảnh: NHC

Giới khí tượng cho rằng hiện tượng La Nina kéo dài suốt năm nay khiến gió cắt yếu và nước biển ấm hơn, là “chất xúc tác” cho một mùa bão kéo dài bất thường. “Đại Tây Dương năm nay dường như đang bước vào giai đoạn cuối mùa nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiệt độ mặt nước ở nhiều khu vực vẫn cao hơn 1-2°C, đủ để tiếp năng lượng cho các xoáy thuận mới,” chuyên gia của NOAA nhận định.

Không chỉ khu vực Đại Tây Dương, Biển Đông cũng đang chịu tác động mạnh mẽ của hoạt động khí quyển cuối mùa. Từ đầu năm đến nay, đã có tới 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hình thành, trong đó 7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Dự báo từ nay đến hết năm 2025, Biển Đông có thể còn thêm 3-4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có khả năng đổ bộ vào Trung Bộ, đặc biệt trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11 - giai đoạn bão thường đạt đỉnh.