Một ngân hàng trong nước bất ngờ thu hẹp gần nửa hệ thống giao dịch chỉ trong vài tuần
Ngân hàng Thương mại Ngoại thương công nghệ số - VCBNeo (tiền thân là Ngân hàng Xây dựng CBBank) công bố quyết định đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch trên toàn hệ thống chỉ trong gần một tháng.
Theo thông tin từ báo Dân Trí, trên website chính thức, VCBNeo đã gửi thông báo dừng hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước. Tính đến giữa tháng 5, ngân hàng có tổng cộng 92 điểm hoạt động, bao gồm 21 chi nhánh và 71 phòng giao dịch. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, 32 phòng giao dịch đã được lên kế hoạch đóng cửa, tương đương khoảng 45% tổng số điểm giao dịch hiện có.

VCBNeo vốn có bề dày lịch sử biến động. Ngân hàng được thành lập năm 1989 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng TMCP Nông thôn Rạch Kiến. Đến năm 2007, đơn vị chuyển đổi mô hình từ ngân hàng nông thôn thành Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank). Đến năm 2013, ngân hàng được tái cấu trúc và đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB). Hai năm sau, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại VNCB với giá 0 đồng, chuyển đổi thương hiệu thành CBBank,và sau đó là VCBNeo như hiện nay.
Sau gần một năm triển khai phương án chuyển giao bắt buộc, Ngân hàng Nhà nước cho biết các tổ chức tín dụng thuộc diện chuyển giao đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện rõ nét trên nhiều phương diện: cơ cấu tổ chức, nhân sự, thương hiệu và niềm tin khách hàng.
Cụ thể, các ngân hàng đã cơ bản hoàn thiện mô hình tổ chức, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, đảm bảo bộ máy vận hành ổn định và phù hợp với chiến lược tái cấu trúc dài hạn. Cùng với đó, việc đổi tên và ra mắt nhận diện thương hiệu mới đã giúp các ngân hàng tận dụng tối đa sức mạnh thương hiệu của các ngân hàng nhận chuyển giao, qua đó củng cố uy tín và niềm tin của khách hàng trên thị trường.
Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết, bốn ngân hàng gồm GPBank, OceanBank, CBBank và DongA Bank đều đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, đổi tên và nhận diện thương hiệu mới sau khi hoàn tất chuyển giao.