Thế giới

Hiện tượng 'bão nối bão': Bão Hạ Long chưa tan, Nakri đã xuất hiện, chuyên gia cảnh báo thời tiết cực đoan

Hai cơn bão mạnh Hạ Long và Nakri đang hoạt động cùng lúc trên Tây Bắc Thái Bình Dương, trong đó Hạ Long được cảnh báo có thể gây ra thảm họa quy mô lớn nhất trong vài thập kỷ qua tại Nhật Bản.

Bão Nakri hình thành khi Hạ Long vẫn càn quét Nam Nhật Bản

Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), lúc 2h ngày 9.10, bão nhiệt đới Nakri hoạt động ngoài phạm vi khu vực giám sát Philippines (PAR), cách cực Bắc Luzon khoảng 1.505km về phía đông.
Bão có sức gió mạnh nhất 65 km/h, giật 80 km/h, di chuyển hướng tây bắc với vận tốc 25 km/h. PAGASA cho biết Nakri có thể đi vào rìa đông bắc PAR vào chiều 9.10 và rời khỏi khu vực sáng 10.10, không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết Philippines.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA) cho rằng Nakri hình thành từ ngày 8.10, song khả năng tác động đến Đài Loan (Trung Quốc) rất thấp. Dự kiến bão sẽ di chuyển lên phía tây bắc, hướng về vùng biển phía nam Nhật Bản rồi đổi hướng đông bắc, rời xa đất liền.

Phi hành gia Nhật Bản Yui Kimiya đăng ảnh bão Hạ Long chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế, ngày 8/10 Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản JAXA

Siêu bão Hạ Long gây mưa lớn, gió giật 252 km/h

Sáng 9.10, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết bão Hạ Long đang quét qua khu vực Izu và vùng biển phía nam Nhật Bản với sức gió cực mạnh.
Lúc 4h cùng ngày, tâm bão ở gần đảo Aogashima, di chuyển hướng đông bắc với tốc độ 25 km/h, áp suất trung tâm 940 hPa, gió mạnh 180 km/h, giật tới 252 km/h, tương đương cấp siêu bão. Trong phạm vi bán kính 130 km quanh tâm bão, gió giật vượt 90 km/h, gây sóng cao, mưa lớn nguy hiểm.

Dự báo hướng di chuyển của bão Nakri. Ảnh: PAGASA

JMA đã ban hành cảnh báo cho Hachijo, Aogashima cùng các đảo Toshima, Niijima, Kouzushima, Miyake và Mikurajima. Cơ quan này cảnh báo Hạ Long có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng chỉ xảy ra vài thập kỷ một lần, với lượng mưa ước tính 250mm/24 giờ, kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và gió giật phá hủy.

Giới chuyên gia nhận định, việc hai cơn bão mạnh Hạ Long và Nakri xuất hiện liên tiếp trong chưa đầy một tuần cho thấy mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2025 vẫn ở giai đoạn hoạt động cao điểm. Hiện tượng “bão nối bão” như Hạ Long – Nakri thường kéo theo biến động bất thường về mưa, biển động và dải hội tụ nhiệt đới, tiềm ẩn nguy cơ thời tiết cực đoan trong khu vực những ngày tới.

Theo Lao Động