Đời sống

Thông tin mới vụ nam sinh Đồng Tháp nghi bị bắt cóc sang Campuchia: Gia đình nạn nhân xin lỗi, công an tiếp tục xác minh

Ngày 25/12, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo mới liên quan đến vụ việc một nam sinh bị cho là bắt cóc đưa sang Campuchia, tại phiên làm việc diễn ra vào chiều cùng ngày.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Trần Dư H.(17 tuổi), học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với nội dung cho rằng nam sinh này bị bắt cóc sang Campuchia và bị các đối tượng yêu cầu tiền chuộc vào ngày 30/11.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết chưa có đủ cơ sở để kết luận em H. bị bắt cóc. Do đó, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp cùng gia đình tiếp tục triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm tung tích của nam sinh.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Dân Trí).

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương làm rõ thông tin này, khi có kết quả sẽ cung cấp với báo chí".

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Tháp cho hay gia đình nam sinh đã gửi lời xin lỗi đến các cơ quan chức năng vì vội vàng cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Theo thông tin từ người nhà, hiện em H. vẫn an toàn, đang ở Campuchia và tìm việc làm. Nam sinh này cho biết sẽ trở về sau khoảng một năm, đồng thời đã nhờ gia đình liên hệ với nhà trường để xin bảo lưu kết quả học tập.

Hiện gia đình vẫn liên lạc được với em H.

“Bữa giờ qua đây, con vẫn an toàn”, nam sinh thông tin với gia đình nhưng không cung cấp địa chỉ cụ thể nơi đang sinh sống.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định liệu em H. có phải là nạn nhân của chiêu trò “việc nhẹ lương cao” hay không, đồng thời hỗ trợ đưa nam sinh trở về với gia đình.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp cũng khuyến cáo người dân không lan truyền, tương tác hoặc chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng nhằm tránh gây hoang mang dư luận. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.