Đời sống

Quản lý dự án ‘Nuôi em Nghệ An’ mất liên lạc nhiều tháng, trường mầm non kêu cứu vì bị treo hàng chục triệu tiền suất ăn

Trưởng dự án ‘Nuôi em Nghệ An’ liên tiếp hứa hẹn, cam kết sẽ hoàn trả đủ số tiền hỗ trợ suất ăn bán trú cho các em học sinh tại trường Mầm non Mai Sơn. Thế nhưng, đã nhiều tháng trôi qua, quản lý dự án này vẫn ‘bặt vô âm tín’, khiến học sinh và giáo viên trường Mai Sơn rơi vào cảnh lao đao.

Trao đổi với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam ngày 9/12, bà Hoàng Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Sơn tiết lộ số tiền tạm ứng cho các bữa ăn trưa cho các em nhỏ thuộc diện được dự án “Nuôi em Nghệ An” hỗ trợ nhưng chưa được thanh toán đã lên tới hơn 50 triệu đồng.

“Nuôi em Nghệ An” là một dự án thiện nguyện hoạt động độc lập. Chương trình nhận hỗ trợ các suất cơm trưa cho các em học sinh trường Mai Sơn từ năm học 2023-2024. 

"Nuôi em Nghệ An" nhận hỗ trợ suất cơm trưa bán trú tại Trường Mầm non Mai Sơn.

Trong năm đầu tiên, có 61 học sinh của trường được hỗ trợ 7.000đ/suất ăn, phần còn lại phụ huynh của các em sẽ phụ trách. Sau đó, số học sinh được hỗ trợ tăng lên 69 em với mức hỗ trợ 8.000đ/ suất. Toàn bộ chi phí được nhà trường tạm ứng và dự án sẽ giải ngân sau khi trường hoàn tất chứng từ, báo cáo.

Những bất ổn bắt đầu phát sinh từ năm học 2025 - 2026, khi dự án liên tục có những thay đổi về mức hỗ trợ.

Cụ thể, vào tháng 10/2025, dự án “Nuôi em Nghệ An” dự kiến hỗ trợ 144 trẻ với mức chi phí 8.000đ/suất ăn. Trong tuần đầu tiên, chương tình hỗ trợ suất ăn cho các em từ thứ hai đến thứ năm; những tuần sau hỗ trợ từ thứ hai đến thứ sáu. Tới tháng 11/2025, dự án tiếp tục nâng mức hỗ trợ lên 10.000đ/ suất.

Dự án liên tục có những thay đổi về chế độ hỗ trợ. (Ảnh minh họa).

“Mỗi lần dự án thay đổi số ngày hỗ trợ hoặc mức tiền ăn, nhà trường đều phải thông báo lại tới phụ huynh để điều chỉnh phần kinh phí đóng góp, đảm bảo khẩu phần ăn cho các cháu không bị ảnh hưởng", cô Lan thông tin.

Theo báo cáo từ kế toán của nhà trường, tính riêng trong tháng 10/2025, số tiền hỗ trợ suất ăn trưa tại trường cho các em học sinhh đã lên đến 19,5 triệu đồng. Tuy nhiên, dù trường mầm non Mai Sơn đã hoàn tất hồ sơ, gửi báo cáo, song, tới nay đơn vị vẫn chưa nhận được số tiền hoàn trả như cam kết trước đó. Mặt khác, dự án hứa hẹn sẽ tiếp tục hỗ trợ đầy đủ nên trường vẫn tiếp tục tạm ứng ngân sách để duy trì trong thời gian chờ giải quyết.

Bà Lan cho biết đã từng thử liên hệ với bà Đỗ Thị Nga, người được giới thiệu là quản lý dự án “Nuôi em Nghệ An” để hỏi về tiến độ giải ngân, nhưng không nhận được phản hồi, người dùng liên tục bận, không bắt máy.

“Tôi đã yêu cầu kế toán tổng hợp chi tiết kinh phí tháng 11 và tháng 12 để đối chiếu. Tuy nhiên, hiện tôi không thể liên hệ được với phía dự án, còn người phụ trách trực tiếp cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng", bà Lan nói.

Bà Lan từng cố liên hệ với chủ dự án "Nuôi em Nghệ An" nhưng không được.

Đáng nói, trên mạng xã hội, dự án này còn từng kêu gọi nhà hảo tâm quyên góp 50.000đ để mua sắm thêm bát đũa, dụng cụ ăn uống cho các cháu học sinh tại trường Mai Sơn. Tuy nhiên, tới nay, nhà trường xác nhận chỉ nhận được tiền hỗ trợ suất ăn và không nhận được thêm bất kỳ khoản hỗ trợ nào khác.

Trước đó, người quản lý dự án này đề nghị được chuyển tiền hỗ trợ vào tài khoản ngân hàng cá nhân của hiệu trưởng. Tuy nhiên, sau quá trình thuyết phục, đơn vị này đã đồng ý chuyển khoản sáng số tài khoản ngân hàng chung của nhà trường.

Sáng nay, ngày 9/12, nhà trường đã tổ chức họp khẩn với phụ huynh để bàn bạc về phương án tiếp tục duy trì bữa ăn cho các em học sinh trong thời gian chờ phía dự án thanh toán.

Sáng 9/12, nhà trường tổ chức họp khẩn với phụ huynh để bàn hướng giải quyết.

Nhà trường đồng thời tính toán hướng giải quyết trong trường hợp xấu nhất là khi dự án dừng hỗ trợ, nhà trường sẽ tiến hành thu phần kinh phí thiếu hụt để duy trì bữa ăn cho các cháu. Tuy nhiên, đây cũng là quyết định hết sức khó khăn với nhà trường do điều kiện kinh tế của gia đình các em học sinh còn rất khó khăn, không thể thu hồi phần kinh phí thậm hụt trong thời gian ngắn.

"Nếu thu ngay thì rất thương phụ huynh, bởi có những gia đình lo bữa ăn hằng ngày còn chật vật. Vì vậy, trước mắt nhà trường vẫn đang cố gắng cầm cự, chưa vội thu thêm tiền của phụ huynh, đồng thời tiếp tục chờ phản hồi chính thức từ phía dự án", bà Lan chia sẻ.

Hiện nhà trường đã thông báo toàn bộ sự việc lên UBND xã Nhôn Mai; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cầm cự trong thời gian tới để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh tiếp tục đến lớp, hạn chế tối đa tình trạng bỏ học, nghỉ học giữa chừng.