Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Ngô Thanh Vân và loạt sao Việt lên tiếng về việc AI giả mạo nghệ sĩ
Loạt sao Việt bày tỏ sự bức xúc khi bị AI giả mạo.
Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) mang đến nhiều lợi ích, song, chính công nghệ này cũng tạo điều kiện cho đối tượng xấu thực hiện các hành vi lạm dụng công nghệ tinh vi hơn. Đặc biệt, ngày càng xuất hiện nhiều tình trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng bị kẻ xấu dùng AI giả mạo nhằm lừa đảo, trục lợi bất chính.
Mới đây, hàng loạt ngôi sao lớn tại Việt Nam đã phải lên tiếng về việc bị AI lạm dụng hình ảnh. Điển hình là nữ diễn viên Ngô Thanh Vân khi cô đã phải đăng bài đính chính về việc bản thân bị bịa đặt tham gia quảng cáo sản phẩm không có thật cho tới chuyện sở hữu biệt thự xa hoa, đắt đỏ.
“Tôi thấy nhiều trang quảng cáo và một số nội dung trên mạng xã hội dùng hình ảnh, tên tuổi và thậm chí là AI giả mạo giọng nói của tôi để gắn vào những câu chuyện không đúng sự thật. Từ việc bịa đặt tôi sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản giàu sang… cho đến việc gán tôi vào các sản phẩm mà bản thân chưa bao giờ sử dụng hay hợp tác. Những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, mà còn khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin, thậm chí mua nhầm những sản phẩm mà tôi hoàn toàn không quảng cáo hay bảo chứng. Điều này làm tôi thật sự buồn lòng” - nữ diễn viên chia sẻ.
Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân kêu gọi khán giá cần cảnh giác trước những nội dung giả mạo để tránh bị hiểu lầm hoặc bị lừa mua phải những sản phẩm kém chất lượng.
Ngoài Ngô Thanh Vân, ca sĩ Mỹ Tâm cũng từng lên tiếng đính chính khi bản thân trở thành nạn nhân của deepfake (một loại công nghệ giả mạo khuôn mặt, giọng nói bằng AI).
Cụ thể, đại diện Mỹ Tâm nhấn mạnh: "Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm pháp luật. Chúng tôi đang phối hợp với nền tảng và cơ quan chức năng để xử lý.”
Trước Mỹ Tâm và Ngô Thanh Vân, Biên tập viên Hoài Anh cũng từng bị giả mạo tài khoản Facebook để kêu gọi đầu tư chứng khoán; nữ diễn viên Thúy Hạnh bị mạo danh để mượn tiền đồng nghiệp; riêng nữ ca sĩ Hòa Minzy còn bị sử dụng hình ảnh mạo danh để chạy quảng cáo sai lệch. Cô cũng từng bị một cá nhân khác mạo danh quản lý của nữ ca sĩ để ký kết hợp đồng biểu diễn giả tại Hạ Long.
Ngoài ra, hàng loạt nghệ sĩ lớn khác như Trấn Thành, Phan Mạnh Quỳnh, Lam Trường, Khắc Việt cũng từng bị mạo danh hình ảnh, giọng nói để thực hiện các hành vi lừa đảo.
Theo một thống kê năm 2024 đã ghi nhận các nạn nhân bị lừa khoảng 18.900 tỉ đồng từ các đối tượng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam, cho thấy mức độ đáng báo động của thực trạng này.
Cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo người dân về thủ đoạn sử dụng công nghệ deepfake tinh vi của các đối tượng tội phạm mạng nhằm thực hiện các hành vi bất chính. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn đăng tải trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, mua bán; đồng thời cần báo cáo ngay các nội dung đáng ngờ để hạn chế lan truyền thông tin giả mạo.