Vạch trần chiêu thức lừa đảo mới: Giả danh bộ đội, dựng hợp đồng “ma” để chiếm đoạt tài sản
Thời gian gần đây, tình trạng giả danh quân nhân, cán bộ quân đội để lừa đảo đang diễn ra ngày càng tinh vi, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần phát đi cảnh báo.
Mới đây tại Yên Bái, bà N.T.Đ – chủ cửa hàng yến sào, nhận cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là “cán bộ hậu cần” của một đơn vị quân đội ở Đông Anh (Hà Nội). Người này nói đang được giao nhiệm vụ mua yến sào bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ. Để tạo lòng tin, đối tượng còn cung cấp tên chỉ huy, địa chỉ đơn vị và gửi hình ảnh thẻ quân nhân có dấu mộc đỏ. Sau khi thỏa thuận đặt mua yến trị giá hàng chục triệu đồng, hắn yêu cầu bà Đ. chuyển 5 triệu đồng tiền cọc qua một doanh nghiệp phân phối “quen" của quân đội. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn mọi liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Tại Hà Nội, ông P.B.M – chủ cơ sở kinh doanh chổi nhựa – cũng từng suýt trở thành nạn nhân của một người tự xưng “Trung úy Trung” thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Anh với kịch bản tương tự. Đối tượng liên hệ đặt 1.000 cây chổi cho đơn vị, tuy nhiên, khi ông M. yêu cầu chuyển trước tiền cọc, đối tượng lại vòng vo rồi biến mất, chặn liên lạc của ông M.
Cơ quan chức năng còn ghi nhận đối tượng Đặng Ngọc Minh Triều (SN 1994, TP.HCM) thường xuyên đặt mua quân phục, giả mạo sĩ quan, khoe hình ảnh làm việc tại các đơn vị quân đội nhằm lừa tình, lừa tiền nhiều cô gái trẻ trên địa bàn, thậm chí nhận “chạy việc”, “chạy nghĩa vụ quân sự” cho nhiều người.
Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng khuyến cáo người dân cần kiểm chứng kỹ mọi thông tin, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nhân thân, đơn vị công tác để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng giả danh quân nhân lừa đảo.