Lừa đảo giả danh công an, nữ sinh suýt bị mất 500 triệu đồng vì chiêu trò 'bắt cóc online' dựng sẵn
Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội vừa kịp thời giải cứu một nữ sinh viên bị dụ dỗ thực hiện theo kịch bản “bắt cóc online” do các đối tượng lừa đảo dựng sẵn.
Trước đó, ngày 25/10/2025, Công an phường Ngọc Hà tiếp nhận tin báo của gia đình H N (SN 2005; trú tại Phú Thọ; hiện là sinh viên Đại học ở Hà Nội) về việc sáng cùng ngày gia đình N nhận được thông tin con mình bị các đối tượng bắt cóc, khống chế và uy hiếp gia đình phải chuyển số tiền chuộc là 550 triệu đồng.
Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Ban Chỉ huy Công an phường Ngọc Hà đã huy động lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.
Đến 19h15 cùng ngày, Công an phường Ngọc Hà đã tìm thấy N tại một khách sạn trên địa bàn.
Trao đổi với cơ quan công an, N cho biết, tối ngày 24/10/2025, chị nhận được điện thoại của một người tự xưng là Công an TP Hồ Chí Minh thông báo chị liên quan đến một vụ án ma túy. Đối tượng giả danh này yêu cầu chị chuyển tiền để chứng minh không liên quan vụ án. Tuy nhiên, khi chị nói không có tiền, đối tượng đã dẫn dụ chị thuê nhà nghỉ và gọi cho gia đình thông báo bị bắt cóc nhằm tống tiền.
Trước thực trạng xuất hiện nhiều vụ giả mạo cơ quan Công an để đe dọa người dân, đặc biệt nhắm vào học sinh, sinh viên với hình thức “bắt cóc online”, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác và chủ động phổ biến thông tin cho người thân, bạn bè về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi này.
Công an TP Hà Nội khuyến nghị các trường học cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống lừa đảo cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, công an thành phố cũng khuyến khích các bạn trẻ cần trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng nhận diện thủ đoạn của kẻ xấu, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã số sinh viên cho người lạ. Đặc biệt, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào qua điện thoại hay mạng xã hội từ những người tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…
Đối với phụ huynh, khi nhận được yêu cầu chuyển tiền với lý do con đang gặp nguy hiểm, cần hết sức bình tĩnh, chủ động liên hệ trực tiếp với con hoặc nhà trường để xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.