Đời sống

Bộ GD-ĐT nói rõ việc xử lý 328 thí sinh Tuyên Quang nếu phát hiện sai phạm sau thi lại

328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ được thi lại để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT khẳng định nếu sau này phát hiện vi phạm quy chế, việc xử lý vẫn được thực hiện theo đúng quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định tổ chức lại kỳ thi tốt nghiệp THPT cho 328 học sinh thuộc điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, theo thông tin từ báo VietNamNet đăng tải ngày 5/8. Điểm số từ đợt thi mới này sẽ phục vụ trực tiếp cho công tác xét tốt nghiệp cũng như đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên, dư luận hiện đặt ra băn khoăn lớn về kịch bản xử lý nếu cơ quan công an điều tra ra vi phạm của thí sinh ở lần thi đầu.

Giải đáp vấn đề trên, báo VietNamNet dẫn lời Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, việc tổ chức thi lại tuyệt đối không nhằm mục đích hợp pháp hóa kết quả hay xóa bỏ sai phạm cho bất kỳ ai.

Cũng theo báo VietNamNet, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: “Kể cả thi lại, thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp hoặc trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, nhưng sau đó, cơ quan chức năng phát hiện có vi phạm quy chế, tùy theo tính chất mức độ để xử lý theo quy định, kể cả ngừng việc học, ngừng việc tuyển sinh vào đại học".

hop-bao-diem-thi-bat-thuong-tuyen-quang-1
Bộ GD-ĐT công bố tổ chức thi lại tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Lãnh đạo Bộ cho biết mọi quy trình xử lý sẽ dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không tồn tại ngoại lệ hay vùng cấm nhằm tạo tính răn đe, tránh lặp lại các vụ việc tương tự.

Liên quan đến quy trình tuyển sinh, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho hay 328 thí sinh này sẽ được áp dụng cơ chế xét tuyển riêng biệt.

Trước đó, do kết quả đợt thi ngày 11-12/6 bị hủy bỏ, các em không đạt mức sàn tối thiểu 15 điểm để tham gia đợt lọc ảo chung.

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, trong đợt lọc ảo từ 4-10/8, hệ thống sẽ tạm chuyển trạng thái của nhóm thí sinh này sang chưa đủ điều kiện xét tuyển chung, nhưng toàn bộ nguyện vọng và dữ liệu đã đăng ký ban đầu vẫn được bảo lưu trọn vẹn. Sau khi có điểm thi mới và cập nhật từ cơ quan điều tra, Bộ sẽ tiến hành xét tuyển riêng, đảm bảo không ảnh hưởng đến thí sinh khác.

Chia sẻ thêm bên lề họp báo với VietNamNet, GS Nguyễn Tiến Thảo thông tin rằng các em sẽ tự đối chiếu tổng điểm thi lại với điểm chuẩn của các trường để xác định kết quả trúng tuyển đợt chung.

diem-cao-bat-thuong-truong-thpt-chuyen-tuyen-quang-1
Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ việc điểm thi bất thường. Ảnh Dân trí.

Báo VietNamNet cũng ghi nhận đánh giá của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng về việc thi lại sẽ gây xáo trộn tâm lý học sinh, song đây là giải pháp tối ưu giúp các em chứng minh thực lực. Bộ đã đề nghị chính quyền tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ tâm lý, bảo vệ danh tính và quyền lợi cho thí sinh.

Trước lo ngại về việc tạo tiền lệ xấu, báo Dân trí trích lời Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết ngành giáo dục sẽ siết chặt các biện pháp giám sát, tăng cường chuyển đổi số và hướng tới thi trên máy tính trong 2-3 năm tới để nâng cao tính minh bạch.

Theo báo Dân trí, Thứ trưởng Thưởng kêu gọi phụ huynh, giáo viên không can thiệp vào kết quả, đồng thời yêu cầu cán bộ ngành giáo dục phải giữ vững bản lĩnh, kiên quyết nói "không" với tiêu cực.

Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh các bộ ngành sẽ xử lý nghiêm mọi vi phạm theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: “Làm được như thế sẽ không tạo ra những tiền lệ xấu. Nếu có xảy ra, vi phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó theo quy định pháp luật, tùy thuộc vào hành vi, mức độ và tính chất”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng hay.