Bộ GD-ĐT khẳng định kết quả thi lại của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ được công khai từ điểm thi đến phổ điểm như lần thi đầu, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm công bằng và minh bạch.
Điểm thi, phổ điểm của 328 thí sinh sẽ được công khai như đợt đầu
Toàn bộ dữ liệu điểm số cùng phổ điểm trong đợt tổ chức thi lại tốt nghiệp THPT dành cho 328 học sinh tại Tuyên Quang sẽ được công bố công khai. Thông tin này được Giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Cơ sở của động thái này xuất phát từ kết quả điều tra ban đầu do Bộ Công an thực hiện và các điều khoản trong Quy chế thi.
Mục tiêu cốt lõi của kỳ thi là bảo đảm sự an toàn, trung thực, khách quan, công bằng cùng các chỉ đạo từ Chính phủ.
Cục trưởng Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh: “Đây không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại điểm thi này. Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ vào kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định”.
Theo lịch trình, đợt thi diễn ra vào ngày 14 và 15/8, sau đó kết quả chính thức công bố vào ngày 19/8. Mọi quy trình, quy chế lẫn hướng dẫn chuyên môn của đợt thi này đều tuân thủ chính xác theo kỳ thi đợt một.
Ngành giáo dục tiếp tục dõi theo tiến trình, đồng thời phân cấp thẩm quyền để thí sinh yên tâm làm bài như kỳ thi chung.
Về vấn đề minh bạch dữ liệu, ông Chương nêu rõ: “Lần thi thứ nhất đã công bố thế nào, thì ở lần thi thứ hai sẽ được công bố như thế, để cả xã hội được biết, công khai. Ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia cũng đã chỉ đạo việc này”.
Thi lại nhưng áp lực lớn hơn lợi thế ôn tập thêm
Phía Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc thi lại gây áp lực tâm lý không nhỏ cho học sinh. Dù vậy, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhận định đây là phương án tối ưu để thí sinh khẳng định thực lực. Bộ đã đề nghị địa phương hỗ trợ tâm lý, bảo vệ danh tính và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các em.
Trước ý kiến cho rằng học sinh có thêm thời gian ôn luyện, Thứ trưởng Thưởng đánh giá áp lực gánh chịu lớn hơn nhiều lợi thế đó.
Công tác xây dựng đề thi được đặt dưới nguyên tắc bảo mật tuyệt đối và tuân thủ chặt chẽ quy chế hiện hành. Ban ra đề đối mặt áp lực lớn khi phải cân bằng độ khó, tránh sự so sánh giữa hai đợt thi.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ: "Đây không phải là kỳ thi để thách đố hay dễ dãi nhằm chứng minh điều gì, mà phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em thể hiện đúng năng lực. Chúng tôi cũng đã bổ sung các chuyên gia khảo thí để cân bằng độ khó giữa hai đợt thi".
Giám sát kỳ thi lại thế nào để bảo đảm công bằng cho 328 thí sinh?
Đợt thi tiếp tục giao cho tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhưng chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ Trung ương.
Nói về đề xuất gắn camera phòng thi, ông Thưởng cho rằng điều này chưa thực sự cần thiết vì cần tạo tâm lý bình thường cho học sinh.
Ông Thưởng phát biểu: “Có ý kiến cho rằng, ngay ở lần thi lại này, cần lắp camera tại các phòng thi với điểm thi của 328 thí sinh, quan điểm cá nhân của tôi là chưa thực sự cần thiết. Bởi trước hết, nếu vì thí sinh và đảm bảo công bằng, cần tạo ra một tâm lý khi tham dự kỳ thi hết sức bình thường, dù thi lại. Tăng cường giám sát, đương nhiên Hội đồng coi thi khác. Và sẽ công bố phổ điểm công khai”.
Toàn bộ kết quả thi ngày 11 và 12/6 của thí sinh tại điểm thi này bị hủy bỏ giá trị xét tuyển đại học, cao đẳng. Nhóm thí sinh này chưa được tham gia bất kỳ phương thức xét tuyển nào trước khi có điểm thi mới.
Sau khi có kết quả hợp lệ, dữ liệu sẽ cập nhật lên hệ thống để xét tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với công an để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm. Những trường hợp vi phạm quy chế sẽ bị xử lý tùy mức độ, kể cả khi đã trúng tuyển hoặc đang học đại học.