Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về quyền lợi 328 thí sinh phải thi lại ở Tuyên Quang
Việc 328 thí sinh Tuyên Quang phải thi lại khiến nhiều phụ huynh lo ngại cơ hội vào đại học sẽ bị ảnh hưởng. Bộ GD-ĐT vừa làm rõ phương án xét tuyển, khẳng định quyền lợi của các em vẫn được bảo đảm theo quy định.
Liên quan đến sự cố tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định đây là vi phạm mang tính tập thể của cả hội đồng. Do đó, căn cứ theo quy chế hiện hành, toàn bộ các môn thi tại đây sẽ được tổ chức lại vào ngày 14-15/8, dự kiến trả kết quả ngày 19/8.
Cơ quan chức năng ghi nhận một số thí sinh đã thừa nhận có sự trao đổi bài. Tuy nhiên, do tính chất vi phạm chung của điểm thi, các em tạm thời chưa được tham gia đợt xét tuyển đại học hiện tại. Việc tổ chức thi lại hướng tới mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, an toàn và quyền lợi chính đáng cho người học.
Thông tin về tiến trình xử lý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết các thí sinh vi phạm ở các mức độ khác nhau đã bước đầu nhận lỗi. Theo ông, thái độ trung thực này đáng ghi nhận để tạo cơ hội cho các em sửa chữa sai lầm.
Lãnh đạo Bộ nhận định: "Không thể chỉ xử lý riêng từng thí sinh, bởi đây là sai phạm của cả Hội đồng thi. Những điểm số bất thường của các em là hệ quả từ việc Hội đồng thi đã vi phạm nghiêm trọng quy chế".
Dù việc tổ chức thi lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý học sinh, đại diện Bộ khẳng định đây là giải pháp tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại. Thông qua kỳ thi này, các em sẽ có cơ hội chứng minh đúng năng lực thực chất của bản thân.
Giải đáp về kỹ thuật tuyển sinh, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho hay hệ thống đã tạm chuyển trạng thái 328 thí sinh sang nhóm chưa đủ điều kiện lọc ảo từ 4/8 đến 10/8. Dù vậy, toàn bộ hồ sơ đăng ký nguyện vọng của các em vẫn được bảo lưu trọn vẹn.
Sau khi có kết quả đợt thi lại, điểm số thực tế của thí sinh đạt mức nào sẽ được căn cứ để xét tuyển theo đúng nguyện vọng ban đầu. Do nhóm 328 thí sinh này được tách ra xử lý riêng nên quá trình này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác.
Đối với lo ngại về cơ hội trúng tuyển vào các ngành có điểm chuẩn cao sau thời điểm các trường công bố điểm trúng tuyển (sau ngày 10/8), đại diện Vụ Giáo dục đại học khẳng định học sinh hoàn toàn có thể yên tâm nếu đạt mức điểm yêu cầu.
Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, các cơ sở đào tạo luôn tính toán dải biên độ dự phòng khoảng 5% chỉ tiêu để xử lý biến động nhập học. "Nếu thí sinh đạt điểm đủ điều kiện trúng tuyển sau kỳ thi lại thì các trường vẫn sẽ xét tuyển theo đúng năng lực và nguyện vọng của các em", ông Thảo nhấn mạnh.