Bộ GD&ĐT chốt hướng xử lý thí sinh trong vụ điểm thi bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang
Bộ GD&ĐT công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sau vụ việc điểm thi môn toán bất thường vào sáng nay 5/8, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm công bằng, đúng quy định và quyền lợi của thí sinh.
Theo báo Lao Động, sáng 05/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc họp báo nhằm chính thức công bố phương án giải quyết đối với các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Trước đó, vào ngày 09/7, UBND tỉnh Tuyên Quang đã gửi văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, chấp thuận cho phép tổ chức thi lại môn Toán cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi nêu trên.
Phản hồi về đề xuất này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu phía UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương làm rõ bản chất vụ việc một cách khách quan, đầy đủ.
Bộ cũng nhấn mạnh yêu cầu làm rõ từng hành vi vi phạm, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật và quy chế thi theo đúng các quy định hiện hành.
Phương án xử lý cuối cùng sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét kỹ lưỡng dựa trên quy chế thi, kết quả kiểm tra từ địa phương, kết luận xác minh của cơ quan chức năng cùng đánh giá tác động toàn diện.
Quyết định này hướng tới mục tiêu công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thí sinh có năng lực thực chất, đồng thời giữ vững tính nhân văn, kỷ cương và uy tín của kỳ thi quốc gia.
Vụ việc bắt nguồn từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, khi công bố điểm thi, dư luận ngỡ ngàng trước số lượng điểm tuyệt đối môn Toán xuất hiện dày đặc bất thường tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang.
Cụ thể, hội đồng thi này có 328 thí sinh (bao gồm 6 thí sinh tự do) nhưng sở hữu tới 147 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, chiếm trên 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh Tuyên Quang.
Đáng chú ý, các thí sinh có số báo danh liền kề nhau phần lớn đạt điểm số rất cao, toàn điểm thi chỉ ghi nhận vỏn vẹn 3 trường hợp nhận điểm dưới 8.
Kết quả thi vượt trội này được giới chuyên môn đánh giá là hoàn toàn phi lý, không phản ánh đúng tương quan chất lượng giáo dục thực tế của địa phương trong nhiều năm trở lại đây.
Vào cuộc điều tra, ngày 08/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Chuyên Tuyên Quang, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Tính đến nay, cơ quan công an địa phương đã khởi tố tổng cộng 27 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại điểm thi này. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã trực tiếp rút hồ sơ để tiếp tục thụ lý.
Liên quan đến quyền lợi học tập, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các học sinh tại điểm thi này vẫn được phép đăng ký xét tuyển đại học bình thường do chưa có kết luận điều tra chính thức.
Việc hệ thống ghi nhận nguyện vọng đăng ký chỉ bảo đảm quyền tham gia xét tuyển của học sinh, không đồng nghĩa với việc tạo ra suất trúng tuyển, giữ chỗ hay làm sụt giảm chỉ tiêu các trường.
Về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT khẳng định: "Khi có kết luận chính thức trong quá trình rà soát hồ sơ đăng ký, xét tuyển, lọc ảo mà phát hiện người vi phạm đều bị xử lý nghiêm; kết quả không hợp lệ không thể được sử dụng làm căn cứ công nhận trúng tuyển; đồng thời phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của những thí sinh không vi phạm. Trường hợp vi phạm đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học cũng vẫn bị xử lý theo pháp luật".