Đời sống

Tin bão mới nhất: Bão số 2 vào Biển Đông, liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam?

Bão Noul đã đi vào Biển Đông, trở thành bão số 2 năm 2026. Trong khi bão ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc vẫn đối mặt mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng.

Hình thái thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông đã có chuyển biến mới. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 23-7, vùng áp thấp nhiệt đới nằm ở phía Đông Philippines đã nâng cấp thành bão quốc tế Noul.

Đến 7h ngày 24-7, vị trí tâm bão ghi nhận cách đảo Luzon khoảng 210km về hướng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8, giật cấp 10, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 25km/h.

Dự báo trong đêm 24 và sáng sớm 25-7, bão Noul sẽ di chuyển vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 của năm 2026. Cường độ bão tiếp tục tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12 vào sáng 25-7.

Sau đó, tâm bão hướng về phía tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đến 7h ngày 26-7, bão duy trì cấp 10-11, giật cấp 13 trên vùng biển ven bờ Quảng Đông trước khi tiến sâu vào đất liền và suy yếu dần.

tin-bao-so-2-moi-nhat-1
Bản đồ dự báo quỹ đạo của Bão số 2 NOUL. Ảnh: NCHMF

Chuyên gia khí tượng nhận định, cơn bão này ít có khả năng tác động trực tiếp tới đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ chịu sóng to từ 3-6m, gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 13, gây nguy hiểm lớn cho tàu thuyền.

Mặc dù bão không đi thẳng vào đất liền, thời tiết nội địa Bắc Bộ lại diễn biến phức tạp do rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao. Từ sáng 24 đến 25-7, toàn khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to 40-100mm, có nơi vượt 200mm.

Tại thủ đô Hà Nội, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa sáng 24-7 phổ biến 15-30mm, một số điểm cao hơn như Từ Liêm (46,8mm), Sóc Sơn (42,6mm). Mưa rào và dông rải rác kèm nguy cơ lốc, sét sẽ còn tiếp diễn suốt ngày đêm 24-7.

Nhiều địa phương vùng núi và trung du cũng hứng chịu lượng mưa rất cao trong đêm 23 và sáng 24-7. Cụ thể, xã Minh Quang (Tuyên Quang) đo được 121mm, xã Đại Phúc (Thái Nguyên) 120mm và xã Phù Ninh (Phú Thọ) 88mm.

Đợt mưa dồn dập này đe doạ gây ngập úng đô thị, đồng thời làm tăng rủi ro lũ quét, sạt lở đất sườn dốc. Cơ quan chức năng phát cảnh báo đặc biệt tới các vùng núi thuộc Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Về thủy văn, dù mực nước các sông Bắc Bộ hiện dưới báo động I, dự báo trong ngày 24 và 25-7, thượng lưu sông Thao, Chảy, Lô, Cầu, Thương có thể vọt lên mức báo động I-II, có nơi vượt báo động II.