Tin thời tiết mới nhất: Mưa lớn bao trùm miền Bắc, Hà Nội cần đặc biệt lưu ý chiều tối
Hà Nội được dự báo có mưa lớn trở lại từ chiều tối 23/7, trùng thời điểm tan tầm. Trong khi đó, nhiều địa phương miền Bắc có thể hứng lượng mưa trên 300mm đến ngày 25/7, kéo theo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Đợt mưa diện rộng bao phủ Bắc Bộ và Hà Nội
Theo thông tin cập nhật từ cơ quan khí tượng, đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ cùng Thủ đô Hà Nội bắt đầu bùng phát mạnh từ chiều tối và đêm 23/7.
Trước đó, trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày 22/7 đến 03 giờ sáng 23/7, nhiều nơi tại miền Bắc đã ghi nhận lượng mưa tương đối lớn.
Một số điểm đo đạt lượng mưa cao có thể kể đến như Tân Pheo (Phú Thọ) 100.4mm, Cổ Đô (Thành phố Hà Nội) 96.7mm, Sín Chải (Điện Biên) 93.4mm.
Ngoài ra, các trạm Phú Lương (Thái Nguyên) ghi nhận 92mm, Chấn Thịnh (Lào Cai) 88mm và Tân Yên (Bắc Ninh) đạt 77.6mm.
Tại Hà Nội, mây đối lưu phát triển từ sáng sớm gây mưa tại các vùng ngoại thành như Ba Vì, Chương Mỹ, Xuân Mai, An Khánh rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn nội thành.
Diễn biến thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Sau khi giảm mưa vào sáng 23/7, thời tiết Hà Nội chuyển sang trạng thái nhiều mây, trước khi đón lượng mưa vừa, mưa to và dông từ chiều tối và đêm.
Cơ quan dự báo cảnh báo thời tiết Thủ đô có nơi mưa rất to, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; nhiệt độ dao động trong khoảng 24-34 độ C.
Toàn khu vực Bắc Bộ từ chiều tối 23/7 đến hết đêm 24/7 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-120mm, có nơi trên 220mm và nguy cơ mưa cường độ lớn (>100mm/3h).
Đến ngày 25/7, mưa lớn tiếp tục duy trì ở miền Bắc với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có điểm vượt 80mm.
Tổng lượng mưa tính từ chiều tối 23/7 đến ngày 25/7 tại Bắc Bộ phổ biến từ 70-150mm, một số khu vực cục bộ có thể ghi nhận mức trên 300mm.
Cảnh báo thiên tai, lũ quét và thời tiết các vùng khác
Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp độ 1 đối với khu vực chịu ảnh hưởng.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất dâng cao tại các sông suối nhỏ và sườn dốc thuộc Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên.
Mức độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do dòng chảy ở các địa phương nêu trên cũng được đặt ở mức cấp độ 1.
Tại các vùng khác, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt.