Cuộc đời ít biết của nữ NSND đóng vai Võ Thị Sáu: Học vị khủng, từng là đại biểu HĐND TP.HCM
Hơn 30 năm sau vai diễn Võ Thị Sáu gây tiếng vang, NSND Thanh Thúy vẫn được khán giả nhắc nhớ bởi hình ảnh nữ anh hùng đầy bản lĩnh. Ít ai biết, phía sau ánh hào quang nghệ thuật là hành trình học tập và hoạt động quản lý văn hóa đáng chú ý.
Hành trình từ ca sĩ nhí Quân khu 7 đến ngôi sao màn ảnh
NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy sinh năm 1977, xuất thân từ một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại quê nhà Trà Vinh cũ (hiện nay thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long). Ngay từ thuở nhỏ, cô đã bộc lộ rõ sắc vóc, niềm đam mê cháy bỏng cùng năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc, được người thân định hướng phát triển nghệ thuật bài bản.
Năm bước sang tuổi 15, Thanh Thúy chính thức gia nhập vào Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7. Chính môi trường rèn luyện nghiêm khắc của quân đội đã giúp nữ nghệ sĩ trẻ thời bấy giờ được đào tạo một cách chuyên nghiệp, từ đó đặt nền móng và hình thành nên phong cách âm nhạc gắn liền với dòng nhạc truyền thống cách mạng.
Năm 1994, ở độ tuổi 17, Thanh Thúy xuất sắc cán đích ở vị trí cao nhất với giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Cột mốc vàng này chính là bước đệm lớn đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả. Đến năm 1997, cô tiếp tục khẳng định vị thế bằng giải Nhất Tiếng hát Truyền hình toàn quốc.
Vai diễn để đời và ‘cú hích’ lịch sử sau ca khúc bất hủ
Trong sự nghiệp ca hát, tác phẩm tiêu biểu gắn liền trực tiếp với tên tuổi của cô chính là "Biết ơn chị Võ Thị Sáu". Nhờ sở hữu chất giọng thiên phú giàu xúc cảm cùng cách thể hiện chân thành, nữ ca sĩ hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo và để lại những ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng công chúng.
Chính từ tiếng vang của bài hát này, đạo diễn Lê Dân đã tin tưởng giao trọng trách, mời Thanh Thúy đảm nhận hình tượng nữ Anh hùng Võ Thị Sáu trong tác phẩm điện ảnh "Người con gái Đất Đỏ" (1994). Khi bấm máy, cô vẫn còn rất trẻ và hoàn toàn chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy.
Tuy vậy, nét đẹp mộc mạc, đôi mắt toát lên vẻ cương nghị kết hợp năng lực biểu cảm tự nhiên đã giúp cô khắc họa thành công một Võ Thị Sáu vừa gần gũi, vừa kiên cường. Tác phẩm nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn ngay sau khi ra mắt, trở thành mốc son chói lọi trong cuộc đời làm nghệ thuật của cô.
Hình ảnh người con gái Đất Đỏ khoác lên mình tà áo bà ba, mái tóc ngắn cùng ánh nhìn đầy bản lĩnh do Thanh Thúy thể hiện in sâu vào ký ức nhiều thế hệ. Lối diễn xuất lay động ấy khiến hình tượng nữ anh hùng gắn chặt với tên tuổi cô suốt 30 năm qua, dù hiện tại cô rất ít khi xuất hiện trước truyền thông.
Thành công vang dội này cũng mở ra hàng loạt cơ hội diễn xuất mới cho cô. Nữ nghệ sĩ liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh nổi tiếng khác, tiêu biểu như vai diễn Lệ Mai – một cô gái người Việt gốc Hoa trong phim "Đất khách", hay cặp nhân vật song sinh Ngọc Lan và Ngọc Hoa trong bộ phim "Mắt bướm".
Sở hữu bảng thành tích học tập và học vị đáng nể
Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Thanh Thúy vẫn là giọng ca kỳ cựu của dòng nhạc truyền thống. Nhiều năm hoạt động, cô ghi dấu ấn sâu đậm qua các ca khúc: "Viếng lăng Bác", "Miền Nam nhớ mãi ơn Người", "Gần lắm Trường Sa", "Xuân chiến khu", "Anh Ba Hưng" hay tác phẩm "Người là niềm tin tất thắng".
Song song với việc làm nghề, cô không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Nữ nghệ sĩ đã tốt nghiệp ngành Đạo diễn loại giỏi tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cô còn sở hữu bằng Thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc, Thạc sĩ quản lý công, cử nhân thanh nhạc và trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Bước tiến vững chắc trên con đường chính trị và quản lý Nhà nước
Không bó hẹp trong không gian nghệ thuật, Thanh Thúy còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và công tác quản lý Nhà nước. Nữ nghệ sĩ từng đắc cử Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa VIII (giai đoạn 2011 - 2016) và tiếp tục tái đắc cử ở khóa IX (giai đoạn 2016 - 2021).
Tại đây, cô ghi nhận nhiều đóng góp thiết thực cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng như những chương trình định hướng dành riêng cho giới trẻ thành phố. Vào năm 2011, nghệ sĩ Thanh Thúy chính thức nhận quyết định bổ nhiệm vào vị trí Phó trưởng đoàn Đoàn Văn công thuộc Quân khu 7.
Với hàng loạt cống hiến nổi bật cho nền nghệ thuật nước nhà, năm 2012, cô vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT). Đến ngày 27/11/2017, nữ nghệ sĩ tiếp tục nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thẻ thao TP. Hồ Chí Minh.
Vào năm 2023, NSƯT Thanh Thúy chính thức được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Ở thời điểm hiện tại, dù đã lui về phía sau hậu trường để tập trung toàn lực cho công tác quản lý, cựu diễn viên vẫn miệt mài cống hiến công sức cho nền nghệ thuật nước nhà.
Cô thường xuyên góp mặt tại các buổi tọa đàm chuyên môn, tham gia tích cực vào các hoạt động vận động sáng tác mới, cũng như điều hành các chương trình mang tính định hướng văn hóa sắc nét, đóng góp to lớn vào sự phát triển toàn diện của bức tranh nghệ thuật chung của Việt Nam.