Vượt mặt Nga và Trung Đông, một quốc gia châu Âu lập kỷ lục thặng dư nhờ giá dầu
Trong bối cảnh địa chính trị tại Trung Đông và eo biển Hormuz căng thẳng tột độ, Na Uy bất ngờ trở thành tâm điểm của thị trường năng lượng. Với doanh thu xuất khẩu dầu thô tăng vọt gần 68%, quốc gia Bắc Âu này đang ghi nhận những con số kỷ lục chưa từng có.
Theo số liệu thống kê mới nhất, kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Na Uy trong tháng 3 đã chạm mốc 57,4 tỷ kroner (tương đương 6,1 tỷ USD). So với cùng kỳ năm trước, con số này ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 67,9%.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự nhảy vọt này là do giá năng lượng toàn cầu leo thang. Tình hình chiến sự tại Iran và những bất ổn an ninh tại eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu trung bình lên mức 1.014 kroner/thùng (khoảng 107,5 USD).
Đây là mức giá cao nhất tính theo tháng được ghi nhận kể từ tháng 9/2023. Với vị thế là nhà sản xuất dầu khí hàng đầu châu Âu, Na Uy đã cung ứng ra thị trường khoảng 56,6 triệu thùng dầu thô trong tháng qua.
Hiệu suất khai thác của quốc gia này hiện duy trì ở mức gần 2 triệu thùng mỗi ngày. Không dừng lại ở dầu thô, mặt hàng khí tự nhiên của Na Uy cũng chứng kiến lực cầu mạnh mẽ từ các quốc gia láng giềng.
Doanh thu từ khí đốt tăng 19%, đạt ngưỡng hơn 69 tỷ kroner. Sự cộng hưởng của hai mặt hàng chiến lược này đã giúp thặng dư thương mại Na Uy đạt 97,5 tỷ kroner, mức cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay.
Sự trỗi dậy của Na Uy đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng "Vương quốc Anh vẫn chưa khai thác mạnh dầu ở Biển Bắc" dù đang thiếu hụt năng lượng.
Theo ông Trump, Na Uy đang tận dụng thời cơ để bán dầu Biển Bắc cho Anh với mức giá cao nhằm thu lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng hơn 90% trữ lượng dầu tại Biển Bắc đã được khai thác.
Để đối phó với sự suy giảm dài hạn, Na Uy đang ráo riết mở rộng hoạt động thăm dò tại Biển Barents ở Bắc Cực. Đây được xem là "vùng đất hứa" khi 80% tài nguyên hydrocarbon tại đây vẫn chưa được chạm tới.
Bên cạnh đó, Biển Na Uy cũng là mục tiêu trọng yếu với 50% trữ lượng chưa được phát hiện. Các khu vực như ngoài khơi Lofoten, Vesterålen và đảo Jan Mayen đang nằm trong tầm ngắm để duy trì sản lượng quốc gia.
Với áp lực từ các xung đột địa chính trị hiện nay, giới phân tích nhận định Na Uy sẽ tiếp tục là quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ kịch bản giá dầu và khí đốt neo ở mức cao trong thời gian tới.