Mỹ tiết lộ 3 bản đề xuất của Iran, nghi có bản soạn bằng ChatGPT, Phó Tổng thống Mỹ nói gì?
Phó Tổng thống JD Vance vừa tiết lộ sự thật ngỡ ngàng về các đề xuất hòa bình với Iran, bao gồm cả văn bản nghi do AI soạn thảo. Giữa bối cảnh đàm phán căng thẳng, Washington khẳng định lập trường cứng rắn trước những thông tin sai lệch từ phía Tehran.
Nguồn tin từ hãng tin TASS, ngày 8/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gây chú ý khi công bố chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tiếp nhận 3 đề xuất 10 điểm khác nhau nhằm giải quyết xung đột với Iran. Sự xuất hiện cùng lúc của các văn bản này đang gây ra những nhầm lẫn nhất định về nền tảng đàm phán giữa hai quốc gia.
Đáng chú ý, ông Vance cho biết phương án đầu tiên gửi tới Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã bị loại bỏ ngay lập tức. Chia sẻ về lý do, Phó Tổng thống Mỹ thẳng thắn: “Bản đề xuất đầu tiên được gửi cho đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, nhưng ngay lập tức bị bác bỏ. Chúng tôi nghĩ rằng nó được viết bằng ChatGPT”.
Ngược lại, văn bản thứ hai được đánh giá là có tính khả thi cao nhất. Đây là kết quả của quá trình trao đổi giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian Pakistan. Tổng thống Trump nhìn nhận đây là cơ sở thực tế để các bên tiến hành đối thoại chính thức trong thời gian tới.
Trong khi đó, bản kế hoạch thứ ba bị nhận diện chỉ tồn tại trên các nền tảng mạng xã hội. Theo đánh giá từ phía Washington, nội dung của văn bản này không mang tính xây dựng mà chỉ tập trung vào những yêu sách đơn phương, gây khó khăn cho tiến trình hòa bình.
Đứng trước các luồng tin trái chiều, Phó Tổng thống Vance mô tả trạng thái quan hệ hiện tại là một “thỏa thuận mong manh”. Ông đồng thời bác bỏ thông tin từ phía Tehran cho rằng Lebanon được bảo vệ bởi lệnh ngừng bắn hoặc Iran có quyền tiếp tục hoạt động làm giàu uranium.
Chính quyền Mỹ khẳng định chưa từng chấp thuận đưa Lebanon vào các điều khoản thỏa thuận. Một trong những điều kiện tiên quyết mà Tổng thống Trump đặt ra là phía Iran buộc phải từ bỏ toàn bộ lượng uranium đã làm giàu để đổi lấy hòa bình.
Giải thích về sự phức tạp này, ông Vance nhận định: "Đó là lý do tôi nói đây là một thỏa thuận mong manh. Có những người rõ ràng muốn ngồi vào bàn đàm phán và hợp tác với chúng tôi để đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng cũng có những người lại bóp méo sự thật".
Theo kế hoạch, phái đoàn cấp cao gồm Phó Tổng thống Vance, Đặc phái viên Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tới Pakistan vào cuối tuần này. Chuyến đi nhằm bắt đầu các cuộc thảo luận trực tiếp với đại diện Iran để tháo gỡ bế tắc.