Vụ xe biển xanh bị phạt ở Thanh Hóa: Lộ diện loạt sai phạm ngỡ ngàng sau hình ảnh chở hàng cồng kềnh
Hình ảnh chiếc xe biển xanh chở hàng cồng kềnh trên đường phố Thanh Hóa không chỉ dừng lại ở vi phạm giao thông thông thường. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện phương tiện này đã hết hạn đăng kiểm gần 9 tháng, kéo theo mức phạt hàng chục triệu đồng.
Theo báo Dân trí, sự việc bắt nguồn từ hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về một chiếc ô tô biển xanh lưu thông tại Thanh Hóa trong tình trạng xếp hàng hóa cồng kềnh. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh danh tính phương tiện và người điều khiển.
Kết quả kiểm tra cho thấy, ô tô mang biển kiểm soát 36A-000.xx thuộc sở hữu của Trung tâm hành chính công xã Kim Tân. Tại thời điểm vi phạm, ông D.V.L. (sinh năm 1983, trú tại địa phương) là người trực tiếp cầm lái.
Đáng chú ý, dữ liệu từ hệ thống đăng kiểm tiết lộ sai phạm nghiêm trọng về kỹ thuật. Chiếc xe này đăng ký lần đầu năm 2011, có kỳ kiểm định gần nhất vào ngày 22/1/2025 và đã chính thức hết hạn từ ngày 21/7/2025. Như vậy, tính đến thời điểm bị phát hiện, xe đã quá hạn gần 9 tháng.
Lực lượng chức năng xác định lái xe vi phạm ba lỗi chính: Xếp hàng trên nóc buồng lái, sử dụng xe hết hạn chứng nhận an toàn kỹ thuật từ 1 tháng trở lên và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Với các lỗi này, ông L. bị xử phạt 6,2 triệu đồng và tước 2 điểm giấy phép lái xe.
Mở rộng xác minh, nguồn gốc chiếc xe có nhiều biến động về pháp lý. Phương tiện vốn thuộc sở hữu của UBND huyện Thạch Thành (cũ). Sau khi đơn vị này giải thể, xe được bàn giao cho xã Kim Tân quản lý nhưng đơn vị thụ hưởng vẫn chưa thực hiện thủ tục sang tên theo quy định.
Đối với chủ quản là xã Kim Tân, mức xử phạt áp dụng nặng hơn đáng kể. Cơ quan chức năng quyết định phạt 22 triệu đồng cho lỗi giao xe hết hạn đăng kiểm và 10 triệu đồng cho hành vi không làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu phương tiện.
Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc về việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định về quản lý tài sản công, đặc biệt là đối với các phương tiện ưu tiên, xe công vụ tại địa phương.