Một doanh nghiệp xăng dầu xin dừng kinh doanh vì càng bán càng lỗ: Cơ quan quản lý nói gì?
Chiết khấu xăng dầu giảm sâu, thậm chí về 0 đồng khiến hoạt động bán lẻ thua lỗ nặng. Một doanh nghiệp tại Hà Nội đã gửi văn bản đề nghị được tạm dừng kinh doanh, trong khi quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể cho trường hợp này.
Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản ngày 3/3 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Indel (Indel Petro). Trong văn bản này, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu khi phát sinh khó khăn.
Theo Indel Petro, thời gian gần đây thị trường xăng dầu trong nước có dấu hiệu chịu tác động từ những biến động kinh tế và địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Những yếu tố này khiến nguồn cung và giá xăng dầu xuất hiện nhiều biến động.
Doanh nghiệp cho biết nhiều đơn vị đầu mối và thương nhân phân phối không đảm bảo đủ nguồn cung, phải chia nhỏ lượng hàng để duy trì hệ thống bán lẻ. Điều này khiến hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu gặp khó khăn.
Đáng chú ý, mức chiết khấu mà các thương nhân đầu mối áp dụng hiện rất thấp. Theo phản ánh của Indel Petro, chiết khấu phổ biến chỉ khoảng 50 đồng mỗi lít xăng, dầu, thậm chí có thời điểm giảm xuống 0 đồng. Trong khi đó, chi phí vận hành khiến các cửa hàng bán lẻ đang lỗ từ 400 đến 500 đồng mỗi lít nhiên liệu bán ra.
Doanh nghiệp nhận định nếu tình trạng này tiếp diễn thêm 1–2 tuần, dòng tiền của hệ thống bán lẻ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khó duy trì hoạt động. Vì vậy, công ty đề nghị được xem xét cho tạm dừng kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống nếu nguồn cung và mức chiết khấu không được cải thiện.
Trước kiến nghị này, Sở Công Thương Hà Nội đã báo cáo Bộ Công Thương để xin ý kiến chỉ đạo. Theo cơ quan này, các quy định tại Nghị định 83/2014 và Nghị định 95/2021 về kinh doanh xăng dầu nêu rõ: "Chỉ ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng (cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì việc bán hàng). Hiện chưa có quy định về việc khi chiết khấu không đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp kinh doanh lỗ thì có được dừng bán hàng hay không."
Bên cạnh đó, Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cũng nêu rõ: "Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định".
Từ thực tế phát sinh, Sở Công Thương Hà Nội cho biết đã đề nghị Bộ Công Thương có chỉ đạo cụ thể để địa phương có cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp cũng như thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Trước đó, tối 5/3, một cửa hàng xăng dầu tại số 164 Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội) treo biển thông báo hết xăng. Đây là cửa hàng thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL. Đến sáng 6/3, tình trạng này vẫn tiếp diễn, nhiều người đến đổ nhiên liệu phải quay về.
Theo Nhịp sống thị trường, ông Trần Văn Thế, Chủ tịch HĐQT Indel Petro cho biết: "Đến chiều ngày 5/3, cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp tại số 164 Quang Trung (Hà Đông) đã chính thức hết xăng."