Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều hành chiều 7/3. Một số mặt hàng nhiên liệu tăng tới hơn 8.400 đồng/lít, kéo giá bán lẻ lên mức cao mới và đánh dấu chuỗi điều chỉnh tăng liên tiếp trong tuần.
Theo báo Dân trí, chiều 7/3, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Đợt điều chỉnh lần này ghi nhận mức tăng mạnh ở hầu hết các mặt hàng nhiên liệu, trong đó có loại tăng tới hơn 8.400 đồng/lít so với kỳ trước.
Việc điều hành được thực hiện theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3. Theo quy định mới, cơ quan quản lý được phép điều chỉnh giá ngay khi giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành gần nhất.
Trong lần điều chỉnh này, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 3.780 đồng/lít, lên mức 25.220 đồng/lít. Xăng RON 95 tăng 4.700 đồng/lít, đưa giá bán lẻ lên 27.040 đồng/lít.
Nhóm dầu cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Dầu diesel tăng 7.200 đồng/lít lên 30.230 đồng/lít. Dầu hỏa tăng mạnh nhất, thêm 8.490 đồng/lít, lên 35.090 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 3.830 đồng/lít, đạt 21.320 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập cũng như không chi Quỹ bình ổn giá.
Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 11 lần điều chỉnh, gồm 7 lần tăng và 4 lần giảm. Riêng gần đây, thị trường ghi nhận ba phiên tăng liên tiếp sau một lần giảm trước đó, phản ánh xu hướng tăng của giá nhiên liệu trên thị trường thế giới.
Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, số liệu đến hết quý III/2025 cho thấy tổng số dư của 27 thương nhân đầu mối đạt khoảng 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.
Theo đánh giá của cơ quan quản lý, tình hình địa chính trị quốc tế đang tác động đáng kể đến thị trường năng lượng. Căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran đã tạo ra những biến động lớn đối với dòng chảy dầu khí toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp tới các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng, trong đó có Việt Nam.
Dù vậy, Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước hiện vẫn cơ bản được bảo đảm. Sản lượng khai thác dầu thô đạt khoảng 180.000 thùng mỗi ngày, trong đó khoảng 150.000 thùng/ngày được cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện vận hành ổn định ở mức khoảng 118% công suất và dự kiến duy trì đến hết tháng 4. Song song đó, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng hoạt động ổn định với nguồn nguyên liệu bảo đảm kế hoạch sản xuất.
Theo cơ quan quản lý, cùng với nguồn sản xuất từ hai nhà máy lọc dầu trong nước, lượng xăng dầu nhập khẩu và dự trữ lưu thông theo quy định sẽ giúp bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong tháng 3. Tuy nhiên, nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài sang tháng 4, thị trường xăng dầu có thể đối mặt thêm nhiều thách thức, buộc các cơ quan điều hành tiếp tục theo sát và có giải pháp kịp thời.